Giao tranh lại nổ ra ở Đông Ukraine

Ngày 3/11, các lực lượng của Chính phủ Ukraine và quân ly khai ở miền Đông đều thông báo về các cuộc giao tranh mới nổ ra ở khu vực này.


Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập các đám cháy tại tòa nhà chung cư ở Donetsk, do bị trúng đạn pháo trong các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai. Ảnh: Reuters/TTXVN


Văn phòng báo chí thuộc sở chỉ huy chiến dịch của Chính phủ Ukraine tại miền Đông cùng ngày cho biết lực lượng ly khai đã nã đạn vào các cứ điểm của họ ở khu vực ngoại ô Donetsk, trong suốt đêm qua bằng súng phóng lựu.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Donetsk của quân ly khai ở miền Đông đã cáo buộc các binh sĩ chính phủ tấn công các căn cứ của lực lượng bằng xe tăng.

Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa quân ly khai với các lực lượng của Kiev được thông báo hôm 1/9 vừa qua đã được thực thi trên quy mô lớn ở miền Đông Ukraine.

TN (Theo AP)
Ukraine cho phép người nước ngoài phục vụ trong quân đội
Ukraine cho phép người nước ngoài phục vụ trong quân đội

Tổng thống Ukraine đã ký ban hành thành luật một dự luật theo đó cho phép những người nước ngoài được phục vụ trong lực lượng vũ trang của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN