Tài phiệt Ukraine "rơi rụng", chỉ Tổng thống Poroshenko kiếm được tiền

Tuần báo có tiếng Novoye Vremya (Ukraine) mới đây đã cho công bố bản danh sách 100 người giàu nhất Ukraine năm 2015, với cái tên đáng lưu ý là Tổng thống Petro Poroshenko.


Thứ tự danh sách không có nhiều thay đổi so với năm 2014. Tuy nhiên, điểm chung là lượng tài sản của hầu hết các các tỉ phú đều bị bốc hơi khá mạnh. Một phần nguyên là do tổng tài sản được tính theo đồng USD, trong khi đồng nội tệ hryvnia đã bị mất tới 45% giá trị theo đồng bạc xanh trong một năm qua. Đáng chú ý, Tổng thống Poroshenko là người duy nhất trong “Top 10” kiếm được tiền trong năm vừa qua.

"Top 10" những người giàu nhất Ukraine trong năm 2015. Ảnh: Kyiv Post

Đứng đầu vẫn là cái tên quen thuộc – trùm tài phiệt Rinat Akhmetov, chủ sở hữu của Tập đoàn SCM Group hoạt động trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, truyền thông; đồng thời cũng là ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Shakhtar Donesk. Tài sản của tỉ phú này ước vào khoảng 4,5 tỉ USD, giảm tới 56% so với năm 2014 (khoảng 10 tỉ USD) và còn kém xa so với mức đỉnh là 18,6 tỉ USD đạt được năm 2012. Akhmetov luôn là người giàu nhất Ukraine từ năm 2006 – thời điểm lần đầu tiên tờ Kyiv Post và Korrrespondent công bố bản danh sách “nhà giàu” này. Năm 2008, ông này thậm chí còn là tỉ phú giàu nhất châu Âu. Thu nhập của Akhmetov bị sụt giảm do các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, nơi SCM Group sở hữu nhiều nhà máy, xí nghiệp.

Xếp sau Akhmetov lần lượt là trùm tài phiệt Ihor Kolomoisky (1,9 tỉ USD) và Hennadiy Bogoliubov (1,8 tỉ USD) – hai nhân vật giữ cổ phần chi phối tại ngân hàng Private Bank lớn nhất tại Ukraine. “Bộ đôi” này từng sở hữu lượng tài sản trị giá 2,3 tỉ USD và 2,9 tỉ USD trong năm 2014. Một tài phiệt khác trong giới luyện kim là tỉ phú Viktor Pinchuk, người giàu thứ tư với tổng tài sản 1,6 tỉ USD. So với các “ông chủ” khác, Pinchuk bị bốc hơi khiêm tốn nhất, chỉ mất khoảng 16% tài sản sau một năm. Tiếp sau đó là nhà tài phiệt lưu vong Dmytro Firtash, với 1.0 tỉ USD.

Tài sản của ông Petro Poroshenko vẫn tăng giữa lúc Ukraine phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, khủng hoảng ở miền Đông. Ảnh: AFP

Ông Poroshenko được xếp hạng giàu thứ sáu, tăng 3 bậc so với năm ngoái và là nhân vật rất đáng lưu ý. Trong lúc mà các tỉ phú khác “hao mòn” tiền bạc, thì Tổng thống Ukraine lại có lượng tải sản ròng tăng tới 20%, đạt 979 triệu USD. Trong chiến dịch tranh cử năm 2014, ông Poroshenko từng cam kết sẽ bán toàn bộ cổ phần tại tập đoàn Roshen nếu trúng cử. Tuy nhiên, lời hứa này cho đến nay vẫn chưa được thực hiện.
Hoài Thanh (Theo Kyiv Post)
Chuyển động ngầm sau việc tài phiệt Ukraine ‘rụng như lá mùa thu’
Chuyển động ngầm sau việc tài phiệt Ukraine ‘rụng như lá mùa thu’

Một vài trùm tài phiệt vẫn giữ được vị thế sau chính biến tháng 2/2014 ở Ukraine, do Kiev cần có đồng minh trong cuộc chiến chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN