Giáo hội Mormon tại Mỹ cấm mang súng vào nhà thờ

Giáo hội Mormon tại Mỹ đã ra lệnh cấm súng ngắn tại những nơi cầu nguyện, cao hơn so với quy định trước đó chỉ là không khuyến khích mang súng vào những khu vực này.

Chú thích ảnh
Người dân tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại El Paso, Texas, Mỹ, ngày 4/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo, Giáo hội Mormon nêu rõ việc mang vũ khí nguy hiểm vào khu vực nhà thờ, dù có bọc kín hay không cũng bị cấm. Giáo hội khẳng định động thái này không liên quan đến các vụ xả súng đẫm máu gần đây tại Mỹ.

Trên thực tế, lệnh cấm trên nhằm phản ứng trước việc bang Texas thay đổi luật, trong đó đưa các nhà thờ, giáo đường và các địa điểm tôn giáo khỏi danh sách những nơi cấm mang súng ngắn với mức phạt trước đó lên tới 1 năm tù.

Được thành lập năm 1830, Giáo hội Mormon có trụ sở tại thành phố Salt Lake, Utah với 16 triệu tín đồ. Hơn một nửa trong số này là sinh sống ngoài Mỹ, tại những nước mà văn hóa sở hữu súng không phổ biến. Hiện có 350.000 thành viên của giáo hội sinh sống tại bang Texas.

Hai vụ xả súng mới đây tại El Paso, Texas và Dayton, Ohio đã làm nóng lại vấn nạn bạo lực súng đạn và phân biệt chủng tộc, vốn gây nhức nhối trong xã hội Mỹ. Theo thống kê, tính từ đầu năm 2019 đến nay, tại Mỹ, đã xảy ra hơn 250 vụ xả súng gây thương vong lớn.

Sau sự việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với dự luật của Quốc hội về siết chặt kiểm tra lý lịch trước khi cấp phép sở hữu súng, đồng thời kêu gọi ngăn việc trao quyền sử dụng súng đạn cho đối tượng mắc bệnh tâm thần.

Đặng Ánh (TTXVN)
Người Mỹ gốc Latinh đổ xô đi học bắn súng sau thảm kịch xả súng El Paso
Người Mỹ gốc Latinh đổ xô đi học bắn súng sau thảm kịch xả súng El Paso

Các lớp học bắn súng cuối tuần tại El Paso, Texas (Mỹ) đang đông hơn bao giờ hết sau thảm kịch xả súng nhằm vào siêu thị Walmart khiến 22 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN