Giáo hoàng Francis thăm Maroc, mở rộng quan hệ với thế giới Hồi giáo

Ngày 30/3 (tối 30/3 theo giờ Việt Nam), Giáo hoàng Francis đã tới Maroc trong khuôn khổ chuyến công du nhằm mở rộng quan hệ với Maroc nói riêng, thế giới Hồi giáo nói chung.

Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis. Ảnh: Sputnik

Máy bay chở Giáo hoàng Francis và phái đoàn Vatican đã hạ cánh xuống thủ đô Rabat vào khoảng 14h giờ địa phương (tức 20h cùng ngày giờ Hà Nội).

Dự kiến, trong chuyến thăm 2 ngày này, Giáo hoàng sẽ gặp các lãnh đạo Hồi giáo, người di cư, trước khi tham dự một buổi lễ với cộng đồng Công giáo thiểu số tại Maroc.

Người đứng đầu tòa thánh Vatican thăm Maroc theo lời mời của Quốc vương Mohammed VI. Chuyến thăm cũng là một phần trong sứ mệnh thúc đẩy "đối thoại liên tôn giáo" giữa người Hồi giáo và Công giáo.

Đây là chuyến thăm thứ hai của Giáo hoàng Francis tới một quốc gia Hồi giáo trong năm nay.

Video lễ đón Giáo hoàng Francis tại Maroc (Nguồn: Rome Report)

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Giáo hoàng Francis công du vùng Vịnh để viết trang sử mới về quan hệ giữa hai tôn giáo
Giáo hoàng Francis công du vùng Vịnh để viết trang sử mới về quan hệ giữa hai tôn giáo

Ngày 3/2, Giáo hoàng Francis đã tới thăm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trở thành vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân tới Bán đảo Arab.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN