Giám đốc an ninh của Tổng thống Pakistan bị ám sát

Cảnh sát Pakistan cho biết ngày 10/7, ông Bilal Shaikh, Giám đốc an ninh của Tổng thống Asif Ali Zardari, đã bị ám sát trong một vụ tấn công liều chết ở thành phố cảng Karachi.

Hiện trường vụ tấn công liều chết tại chợ Karachi. Ảnh: Internet.


Raja Umar Khattab, một sĩ quan cảnh sát cấp cao tại Karachi, cho biết: "Dường như kẻ tấn công liều chết đã tiếp cận xe của ông Bilal và cho nổ tung thân mình ngay bên ngoài ghế ngồi của ông ấy". Theo sĩ quan Khattab, ngoài ông Bilal, hai người nữa cũng bị giết hại ngay tại hiện trường trong khi hơn 10 người khác bị thương.

Được biết, xe chở Giám đốc Bilal là loại xe chống đạn và vụ tấn công xảy ra tại khu vực Guru Mandar ở Karachi. Cảnh sát cho biết ông Bilal đang trên đường về nhà sau khi tới thăm Tổng thống Zaradari tại Dinh thự Bilawal.

Cùng ngày, Tổng thống Zardari đã lên án vụ ám sát trên và chỉ đạo cảnh sát tức tốc điều tra vụ việc.


TN
Đánh bom tại Pakistan làm gần 40 người thương vong
Đánh bom tại Pakistan làm gần 40 người thương vong

Một vụ bạo lực đẫm máu đã xảy ra khi một quả bom phát nổ nhằm vào lực lượng an ninh tại phố Peshawar thuộc miền tây bắc Pakistan gây thương vong lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN