Đánh bom tại Pakistan, gần 40 người thương vong

Giới chức Pakistan cho biết ngày 21/6, một vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo dòng Shitte và trường dòng ở ngoại ô thành phố Peshawar, Tây Bắc nước này, đã làm ít nhất 14 người chết và 25 người bị thương.

Nhân viên cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương tới bệnh viện ở Peshawar. Ảnh: AFP-TTXVN.


Phát biểu tại hiện trường, sĩ quan cảnh sát cấp cao Shafi Ullah cho biết kẻ đánh bom liều chết đã xả súng vào lực lượng cảnh sát bảo vệ được triển khai bên ngoài nhà thờ nói trên, sau đó tiến vào giáo đường cầu nguyện và kích hoạt quả bom mang trên người.

Nhà thờ Hồi giáo và trường dòng nói trên nằm ở Gulshan Colony, khu vực do người Shitte chiếm đa số gần thành phố Peshawar, sào huyệt của các tay súng phiên quân, giáp với biên giới Afghanistan về phía Tây Bắc.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên, song mâu thuẫn giáo phái nhằm vào cộng đồng người Shitte Pakistan có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Vụ tấn công diễn ra chỉ ít ngày sau khi các quan chức Mỹ cho biết sẽ tổ chức một cuộc hòa đàm với lực lượng Taliban Pakistan tại thủ đô Doha, Qatar.

Cùng ngày, nghị sỹ Sajid Qureshi, thành viên Phong trào Mutahiđa Cami (MQM), và con trai ông này đã thiệt mạng sau khi tham gia buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Karachi và bị một tay súng đi mô tô bắn chết.

Người Hồi giáo dòng Shitte, hiện chiếm 20% dân số tại quốc gia có đa số người Sunni sinh sống, là mục tiêu của các vụ tấn công bạo lực có liên quan đến các tay súng Taliban và mạng lưới Al-Qaeda. Mới đây, hôm 15/6, các tay súng dòng Hồi giáo Sunni đã nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào người Shitte tại Tây Nam thành phố Quetta làm ít nhất 25 người thiệt mạng.

Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan cũng gia tăng sau khi xảy ra các vụ đụng độ dọc biên giới hai nước. Hai bên đều cáo buộc nhau hậu thuẫn lực lượng phiến quân thực hiện các cuộc tấn công qua biên giới. Mới đây, một nguồn tin cho biết tân Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif sẽ thăm Afghanistan trong tháng này để hội đàm với Tổng thống Hamid Karzai về thúc đẩy tiến trình hòa bình trước khi lực lượng nước ngoài, do Mỹ đứng đầu, rút khỏi Afghanistan vào năm 2014.


TTXVN/Tin tức

Pakistan, Afghanistan và Mỹ họp bàn kiểm soát biên giới
Pakistan, Afghanistan và Mỹ họp bàn kiểm soát biên giới

Giới lãnh đạo quốc phòng cấp cao ba nước Pakistan, Afghanistan và Mỹ đã thảo luận về các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn hoạt động của phiến quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN