Giá lương thực, thực phẩm toàn cầu ổn định trong tháng 8/2018

Ngày 6/9 Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) công bố báo cáo cho hay, giá lương thực, thực phẩm trên toàn cầu trong tháng 8/2018 hầu như duy trì xu hướng ổn định so với tháng trước đó. Đà tăng của giá lúa mì đã bù đắp cho sự sụt giảm của giá đường, dầu thực vật và các sản phẩm từ sữa.

Chỉ số giá lương thực, thực phẩm của FAO, thước đo sự biến động hàng tháng giá các loại thực phẩm chủ chốt gồm ngũ cốc, hạt lấy dầu, các sản phẩm từ sữa, thịt và đường, đứng ở mức 167,6 điểm trong tháng 8, so với mức đã điều chỉnh của tháng 7 là 167,2 điểm.

FAO cho biết, sản lượng ngũ cốc thế giới trong cả năm 2018 ước đạt 2,587 tỷ tấn, giảm 64,5 triệu tấn (2,4%) so với mức kỷ lục ghi nhận trong năm 2017. FAO dự báo sản lượng lúa mỳ toàn cầu trong năm nay sẽ đạt gần 722 triệu tấn, giảm 1,9% so với dự báo đưa ra hồi tháng Bảy và là mức thấp nhất kể từ năm 2013. Sự sụt giảm sản lượng lúa mỳ trong năm nay chủ yếu là do thời tiết nóng bất thường trên diện rộng tại châu Âu, khiến giá mặt hàng này tăng khoảng 8% so với tháng trước đó, ghi dấu mức tăng mạnh nhất trong các chỉ số của FAO.

Trái lại, chỉ số giá đường của FAO lại giảm mạnh 5,4% so với tháng Bảy, mức giảm sâu nhất trong một thập kỷ, do đà mất giá đồng real của Brazil (Bra-xin) và đồng rupee của Ấn Độ.

Minh Trang (Theo Reuters)
Đề nghị FAO hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận các nguồn vốn quốc tế
Đề nghị FAO hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận các nguồn vốn quốc tế

Ngày 24/8, trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ An ninh lương thực và đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Kundhavi Kadiresan, Phó Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) kiêm Trưởng đại diện FAO khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN