GCEE dự báo GDP của Đức giảm 5,1% trong năm nay

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của Đức dự báo sẽ giảm 5,1% trong năm 2020 trước khi phục hồi 3,7% vào năm 2021. Đây là dự báo do Hội đồng Chuyên gia Kinh tế Đức (GCEE) đưa ra ngày 11/11 liên quan đến tình hình nền kinh tế hàng đầu châu Âu này.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng bên ngoài siêu thị ở Berlin, Đức ngày 23/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo GCEE, sau sự phục hồi rất mạnh mẽ trong những tháng mùa Hè, GCEE đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng thêm 1,4% - lạc quan hơn so với dự báo gần đây nhất của chính phủ với dự kiến GDP giảm 5,8% trong năm nay. GCEE lưu ý rằng sự phát triển của các nước khác cũng có ảnh hưởng lớn đến Đức. Chủ tịch GCEE, ông Lars Feld nhận định: "Nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh trở lại và sự phục hồi mạnh mẽ trong quý III có nghĩa là Mỹ và Khu vực Đồng tiền chung châu Âu  (Eurozone) cũng có thể ghi nhận mức tăng GDP đáng kể."

Ông Lars Feld cho biết ở cấp độ châu Âu, GCEE đề xuất mở rộng phạm vi của các chính sách tiền tệ và tài chính thông qua đầu tư và cải cách nhằm phản ứng thích hợp với các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Theo Chủ tịch GCEE, mặc dù nhiệm vụ vượt qua đại dịch là trọng tâm chính hiện nay, nhưng thay đổi cấu trúc vừa là một thách thức lớn khác, vừa là mang lại nhiều cơ hội đáng kể.

Phương Hoa (TTXVN)
Nền kinh tế Đức sẽ thiệt hại khoảng 19,3 tỷ euro do đợt phong tỏa thứ hai
Nền kinh tế Đức sẽ thiệt hại khoảng 19,3 tỷ euro do đợt phong tỏa thứ hai

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn dự báo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW) cho biết, đợt phong tỏa lần thứ 2 để ngăn chặn sự lây lan mạnh của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ khiến nền kinh tế này thiệt hại khoảng 19,3 tỷ euro, sản lượng kinh tế sẽ giảm 55% trong một quý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN