Gambia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch COVID-19

Bộ Y tế Gambia ngày 23/3 đã xác nhận ca tử vong đầu tiên tại nước này do nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo thông báo của Bộ Y tế Gambia, bệnh nhân là một công dân Bangladesh, 70 tuổi. Ngày 20/3, bệnh nhân đã phải nhập viện điều trị và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Bộ Y tế Gambia cho biết trong thời gian từ ngày 13/3, bệnh nhân đã đi tới ít nhất 6 nước, bắt đầu từ Senegal. Là người thuyết giáo nên bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người. Bộ Y tế Gambia cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã thông tin đến các nước có liên quan đến ca bệnh này để các nước chủ động tìm kiếm những người có tiếp xúc với bệnh nhân và có biện pháp ứng phó kịp thời trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. 

Đây là ca tử vong đầu tiên và là ca nhiễm COVID-19 thứ 2 ở quốc gia Tây Phi này. Ngày 17/3, Gambia đã ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV- 2 đầu tiên.

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC Châu Phi) công bố ngày 22/3, tổng cộng có 1.198 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 41 quốc gia châu Phi. Trong số các ca nhiễm này, 37 trường hợp đã tử vong ở 7 quốc gia, trong đó nhiều nhất là Ai Cập, Nam Phi, Algeria và Maroc.

Lan Phương (TTXVN)
Dịch COVID-19: Thêm nhiều ca tử vong ghi nhận tại Séc, Slovenia, Ireland 
Dịch COVID-19: Thêm nhiều ca tử vong ghi nhận tại Séc, Slovenia, Ireland 

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Cộng hòa Séc ngày 22/3 đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bệnh nhân là một cụ ông 95 tuổi đã mắc một số bệnh lý nghiêm trọng khác như suy tim mãn tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN