FED lần thứ 2 nâng lãi suất trong năm 2018

Ngày 13/6 (rạng sáng 14/6 theo giờ Việt Nam), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã nâng lãi suất cơ bản lên mức 1,75-2%. Đây là lần thứ 2 FED nâng lãi suất trong năm 2018.

Trụ sở Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: NYT

Trong thông báo đưa ra sau hai ngày nhóm họp, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của FED, tuyên bố nâng lãi suất thêm 0,25, qua đó nâng biên độ lãi suất của FED hiện nay lên mức 1,75%-2%.     

Đây cũng là lần thứ 7 FED nâng lãi suất cơ bản kể từ cuối năm 2015, thời điểm ngân hàng này lần đầu tiên tăng lãi suất từ mức tượng trưng 0,25% áp dụng sau đợt khủng hoảng tài chính những năm 2007-2008.

FED cho biết thêm họ để ngỏ khả năng nâng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay.

Thông cáo nêu rõ
FOMC đánh giá kinh tế Mỹ tiếp tục đón nhận những tín hiệu lạc quan từ thị trường lao động và các hoạt động kinh tế. Cụ thể, nền kinh tế đang đều đặn tạo ra nhiều việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp giảm trong mấy tháng qua và tỷ lệ lạm phát đang ngày càng tiến gần ngưỡng mục tiêu 2% của FED.

FOMC cho biết đợt tăng lãi suất lần này sẽ nhằm vào các khoản vay tín dụng, vay đảm bảo và thế chấp.

Bản cập nhật dự báo kinh tế hàng quý của FED cho hay FOMC hy vọng lạm phát lõi sẽ chạm mục tiêu 2% trước cuối năm 2018, đồng thời dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ đạt 2.8% trong cả năm 2018.

Trước đó, hồi tháng 3, FED đã lần đầu tiên tăng lãi suất trong năm 2018 lên biên độ 1,5-1,75%.  

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
FED lần thứ 2 nâng lãi suất trong năm 2018
FED lần thứ 2 nâng lãi suất trong năm 2018

Ngày 13/6 (rạng sáng 14/6 theo giờ Việt Nam), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã nâng lãi suất cơ bản lên mức 1,75-2%. Đây là lần thứ 2 FED nâng lãi suất trong năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN