Mỹ: Lạm phát chạm mức mục tiêu 2% của Fed trong tháng Ba

Bộ Thương mại Mỹ ngày 30/4 cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Ngân hàng Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát sao nhất, đã đạt mức mục tiêu 2% lần đầu tiên trong hơn 1 năm qua.

Cụ thể, chỉ số PCE tháng Ba không mấy biến động so với tháng Hai, nhưng tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, từ đó củng cố những đồn đoán rằng Fed sẽ phải đẩy nhanh tiến trình nâng lãi suất. Đây là một tín hiệu đáng mừng với Fed khi lạm phát ở mức thấp dai dẳng vẫn luôn là bài toán khó đối với ngân hàng trung ương Mỹ suốt nhiều năm qua.

Trong khi giới phân tích đồng thuận quan điểm rằng Fed sẽ không phản ứng thái quá khi lạm phát mới chỉ đạt mức mục tiêu trong một tháng, thì cũng có những yếu tố khác có thể sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn nữa, trong đó có chương trình cắt giảm thuế khổng lồ được thông qua hồi tháng 12 năm ngoái.

Không tính đến giá các mặt hàng thực phẩm và năng lượng dễ biến động, chỉ số PCE cốt lõi vẫn ở dưới mức mục tiêu 2% của Fed suốt gần 6 năm qua khi chỉ tăng 1,9% so với tháng 3/2017. Trong cuộc họp 2 ngày dự kiến diễn ra trong tuần này, Fed được dự đoán sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất.

Tuy nhiên, lạm phát chạm mức mục tiêu và những dấu hiệu cho thấy tiền lương đang bắt đầu tăng lên đã làm gia tăng những đồn đoán rằng Fed có thể sẽ tăng lãi suất thêm ba lần nữa trong năm nay, điều đã đẩy giá cổ phiếu đi xuống trong vài tuần trở lại đây.

Khánh Ly (Theo AFP) (TTXVN)
FED cảnh báo nguy cơ kinh tế Mỹ thụt lùi vì chiến tranh thương mại
FED cảnh báo nguy cơ kinh tế Mỹ thụt lùi vì chiến tranh thương mại

Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 11/4 cảnh báo viễn cảnh chiến tranh thương mại sẽ gây ra "những rủi ro suy giảm" đối với nền kinh tế Mỹ, dù nền kinh tế số một thế giới này được dự báo tăng trưởng ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN