Fed: Không cần lạm phát giảm sâu mới tiến hành cắt giảm lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương này đang tiến gần hơn tới việc cắt giảm lãi suất, sau ba tháng liên tiếp ghi nhận áp lực giá cả giảm.

Chú thích ảnh
Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington, ông Jerome Powell cho biết, các quan chức muốn nhìn thấy bằng chứng khẳng định lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững. Đồng thời, ông nói thêm rằng các quan chức sẽ không đợi lạm phát trở lại mức đó trước khi cắt giảm chi phí đi vay.  

Mặc dù ông Powell không nêu cụ thể thời điểm cắt giảm lãi suất, nhưng ông cho biết nền kinh tế hiện đang ở trạng thái “cân bằng tốt hơn”.

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed - chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã dịu bớt vào tháng 5/2024 - giảm từ 2,7% hồi tháng Tư xuống 2,6%.

Ông Powell cho biết, 3 báo cáo lạm phát gần đây nhất đã khiến Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tin tưởng hơn rằng nền kinh tế đang đi xuống, cùng với những dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm của Mỹ “thực sự đã hạ nhiệt”.

Sau một thời gian dài tập trung vào việc kiềm chế lạm phát bằng cách đưa lãi suất lên mức cao nhất trong 23 năm từ 5,25-5,5%, Chủ tịch Fed cho biết, các nhà hoạch định chính sách hiện đang xem xét nhiều hơn đến việc hỗ trợ nền kinh tế.

Ông Powell từ chối bình luận khi được hỏi liệu Fed có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không. Nhưng ông nói rằng các quan chức sẽ không đợi lạm phát giảm xuống còn 2% trước khi cắt giảm lãi suất.

Ngoài ra, ông cũng cảnh báo rằng tình trạng nợ gia tăng ở mức “đáng lo ngại” của Mỹ là “không bền vững” và sẽ cần được Tổng thống Mỹ tiếp theo giải quyết sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đã cảnh báo rằng khoản vay của nước này có thể vẫn ở mức gần tương đương 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong nhiều năm tới.

Phát biểu của Chủ tịch Powell có thể là nhận xét cuối cùng của ông cho đến cuộc họp báo sau cuộc họp ngày 30-31/7 của Fed.

Các thống đốc gồm Christopher Waller và Adriana Kugler, cũng như các quan chức hàng đầu khác của Fed sẽ phát biểu trong tuần này. Những bình luận của họ có thể định hình thêm suy nghĩ của ngân hàng trung ương tại một thời điểm quan trọng.

Giữa bối cảnh các rủi ro được giới chức nhận định rằng đang ngày càng cân bằng, họ có thể sử dụng những phát biểu trước cuộc họp tháng này để cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, hoặc giải thích lý do tại sao các số liệu kinh tế gần đây vẫn không đảm bảo việc Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đặt cược giữa các nhà đầu tư hiện đã nghiêng hẳn về việc Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Những thay đổi trong tuyên bố chính sách tại cuộc họp tháng Bảy này có thể cung cấp một tín hiệu mạnh mẽ về động thái đó.

Hương Thủy/TTXVN (Theo Telegraph)
Tuyên bố mới nhất của Chủ tịch Fed về lạm phát và lãi suất
Tuyên bố mới nhất của Chủ tịch Fed về lạm phát và lãi suất

Chỉ số lạm phát mới nhất càng làm các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) củng cố thêm niềm tin về việc lạm phát đang trên đà kiềm chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN