FBI điều tra Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nga làm gián điệp

Ngày 23/10, một quan chức giấu tên thuộc cộng đồng tình báo Mỹ cho biết, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra cáo buộc Giám đốc Trung tâm Văn hóa & Khoa học Nga có trụ sở ở Mỹ hoạt động gián điệp.

Ông Yury Zaytsev - Giám đốc Trung tâm Văn hóa & Khoa học Nga. Ảnh: Rs.gov.ru


Tạp chí Mother Jones -  tờ báo đầu tiên công bố thông tin về sự vụ này, tiết lộ: Từ năm 2001 đến nay, Trung tâm nằm dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Yury Zaytsev này đã bao toàn bộ chi phí, tổ chức cho 130 người Mỹ đến Nga, xem đó như là cách để lôi kéo, xây dựng họ thành nguồn thu thập tin tức cho tình báo Nga. Trong số này có phụ tá chính trị, các nhà hoạt động phi lợi nhuận và nhiều giám đốc kinh doanh. Trung tâm Văn hóa Nga & Khoa học Nga thường tổ chức các chương trình học ngoại ngữ và văn hóa.

Theo tờ Mother Jones, Zaytsev hoặc các cộng sự của ông đã tiến hành xây dựng hồ sơ các công dân Mỹ, trong đó có cố vấn của một thống đốc bang. FBI cũng đã phỏng vấn một số người tham gia chương trình này.

Được biết, ông Zaytsev đồng thời cũng là Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nga tại Thủ đô Washington D.C. Người phát ngôn FBI Jason Pack từ chối bình luận về những thông tin mới được tiết lộ trên. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ xác nhận Zaytsev là một nhà ngoại giao, thuộc diện được quyền miễn trừ.


HT (Foxnews)
Nga trục xuất gián điệp 'đội lốt' bí thư sứ quán Mỹ
Nga trục xuất gián điệp 'đội lốt' bí thư sứ quán Mỹ

Nga vừa ra lệnh trục xuất một công dân Mỹ bị cáo buộc là điệp viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hoạt động tại nước này dưới vỏ bọc nhân viên ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN