FAO kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp các hộ gia đình nông dân Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) ngày 19/4 kêu gọi cần khẩn cấp khoảng 115,4 triệu USD để hỗ trợ nông dân và các hộ gia đình ở khu vực nông thôn dễ bị tổn thương của Ukraine đến hết tháng 12/2022 nhằm ngăn chặn tình trạng mất an ninh lương thực và gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm ở Ukraine đang ngày càng xấu đi.

Chú thích ảnh
Thu hoạch ngũ cốc trên cánh đồng lúa mì ở Mala Divytsa, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

FAO cho biết cần hỗ trợ nông dân Ukraine trồng rau và khoai tây trong vụ Xuân này, cũng như hỗ trợ thu hoạch lúa mì vụ Đông. Với kế hoạch này, FAO đã tăng hơn gấp đôi yêu cầu ban đầu là 50 triệu USD để hỗ trợ 376.660 hộ nông dân quy mô vừa và nhỏ, hoặc gần một triệu người tính đến tháng 12/2022. 

Rein Paulsen, Giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp và khả năng phục hồi của FAO, cho rằng do khả năng tiếp cận lương thực, sản xuất và tình trạng sẵn có lương thực nói chung bị suy giảm ở nhiều vùng của Ukraine vì hậu quả của chiến tranh, các nỗ lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và hoạt động của chuỗi cung ứng thực phẩm sẽ rất quan trọng để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực năm 2022 và sang năm 2023. Mối quan tâm trước mắt của FAO là hỗ trợ gieo trồng vụ xuân hiện nay và ngăn chặn nguy cơ gián đoạn thu hoạch vụ đông sắp tới, thường xảy ra vào khoảng tháng 6-7 và có thể đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực của đất nước. Ông chỉ rõ hoạt động nông nghiệp phụ thuộc vào mùa vụ nên không có thời gian lãng phí mà cần chuẩn bị sẵn sàng cho mùa thu sắp tới.
Nông nghiệp là trọng tâm của nền kinh tế Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh lương thực và sinh kế trên cả nước, cũng như của khu vực. Sự tàn phá rộng lớn mùa màng và cơ sở hạ tầng do chiến tranh gây nguy hiểm cho sản xuất lương thực và an ninh lương thực.

FAO ước tính rằng 1/3 số cây trồng và đất nông nghiệp có thể không được thu hoạch hoặc canh tác vào năm 2022. Việc buộc phải di dời dân thường để chạy trốn chiến tranh và việc nam giới tham gia lực lượng bảo vệ lãnh thổ đang dẫn đến tình trạng thiếu lao động và gia tăng gánh nặng cho phụ nữ. Tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn do giảm khả năng tiếp cận và sự sẵn có của các vật tư nông nghiệp đầu vào quan trọng. 

Dữ liệu sơ bộ do FAO thu thập, thông qua các đánh giá cập nhật liên tục, cho thấy nông dân ở mọi cấp độ cần tiền mặt để mua nguyên liệu đầu vào và dịch vụ cho sản xuất lương thực, cũng như duy trì hoạt động canh tác của họ.

Do vậy, FAO cần cung cấp cây trồng và các nguyên liệu đầu vào khác cho nông dân Ukraine. Trước mắt, việc cung cấp giống rau và cây trồng cùng với tiền mặt sẽ đảm bảo đáp ứng thời hạn sản xuất lương thực theo mùa. Việc hỗ trợ các chủ hộ chăn nuôi sẽ bao gồm việc phân phối vật nuôi nhỏ, đầu vào cho sức khỏe vật nuôi, thức ăn và thức ăn gia súc để cho phép các hộ dễ bị tổn thương sản xuất sữa, thịt và trứng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của địa phương.

Trong thời gian tới, FAO sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà sản xuất quy mô vừa và các tác nhân chính của thị trường dọc theo chuỗi cung ứng nông sản để tăng cường chức năng của thị trường, khả năng tiếp cận thực phẩm ở các cộng đồng và trung tâm đô thị chính. Cho đến nay, FAO đã tài trợ 8,5 triệu USD để tiếp cận, hỗ trợ sinh kế cho 70.941 người dân Ukraine. Với nhiều nguồn lực hơn, FAO sẽ có thể tiếp cận nhiều người hơn để kịp thời đảm bảo cho vụ Xuân diễn ra đúng kế hoạch.

Tố Uyên (TTXVN)
Tăng trưởng quý 1 Trung Quốc vượt dự đoán nhưng dịch COVID-19, Ukraine sẽ tác động mạnh
Tăng trưởng quý 1 Trung Quốc vượt dự đoán nhưng dịch COVID-19, Ukraine sẽ tác động mạnh

Dựa trên dữ liệu của chính phủ Trung Quốc ngày 18/4, kinh tế nước này trong quý đầu năm đã vượt qua các dự đoán khi tăng trưởng 4,8% so với năm trước. Tuy nhiên, chính sách “Zero COVID” và cuộc xung đột Ukraine-Nga dự kiến sẽ có tác động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN