EU thông qua gói thuế trả đũa 93 tỷ euro nhằm vào hàng hóa Mỹ

Ngày 24/7, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói thuế trả đũa trị giá 93 tỷ euro (tương đương 109 tỷ USD) đối với hàng hóa Mỹ, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 7/8, nếu các cuộc đàm phán với Washington thất bại.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Bayonne, New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến EU bất ngờ khi đe dọa áp thuế 30% đối với hàng hóa từ châu Âu nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại trước ngày 1/8.

Hiện EU và Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với mức thuế cơ bản khoảng 15% đối với hàng hóa EU. Tuy nhiên, EU vẫn tiếp tục chuẩn bị các biện pháp trả đũa chi tiết trong trường hợp hai bên không đạt được đồng thuận.

Danh sách biện pháp trả đũa được thông qua hôm 24/7, bao gồm mức thuế đã được thống nhất trước đó đối với 21 tỷ euro hàng hóa Mỹ, trong đó có đậutương. Bên cạnh đó là danh sách hàng hóa thứ hai trị giá 72 tỷ euro do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất trong tháng này, nhằm vào nhiều sản phẩm khác của Mỹ như máy bay, ô tô và rượu whisky.

Theo các nhà ngoại giao châu Âu, biện pháp thuế trả đũa với tổng số hàng hóa bị nhắm đến có thể lên tới 30%, với 26 trong số 27 quốc gia EU ủng hộ, ngoại trừ Hungary.

Các nước thành viên EU đã bày tỏ ủng hộ EC, cơ quan chịu trách nhiệm đại diện khối trong các cuộc đàm phán thương mại, và đồng ý dành thêm thời gian để thương lượng trước khi thực hiện các biện pháp đáp trả.

Theo nhiều nguồn tin ngoại giao, đề xuất của Mỹ đang được EU xem xét có thể bao gồm việc miễn trừ thuế theo từng ngành đối với các sản phẩm như máy bay, gỗ, dược phẩm và nông sản.

Tuy vậy, một số quốc gia chủ chốt trong EU như Pháp và Đức đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn, yêu cầu EC thể hiện quyết tâm và sẵn sàng phản ứng mạnh mẽ nếu cần thiết. Ngoài hai danh sách thuế trả đũa nói trên, EC cũng đang chuẩn bị một danh sách riêng gồm các biện pháp hạn chế đối với các công ty dịch vụ của Mỹ, bao gồm lĩnh vực công nghệ và tài chính, trong trường hợp đàm phán với Washington đổ vỡ.

Minh Trang (Theo AFP)
Mỹ: Hạn chót điều chỉnh thuế với Trung Quốc có thể được gia hạn 90 ngày
Mỹ: Hạn chót điều chỉnh thuế với Trung Quốc có thể được gia hạn 90 ngày

Ngày 23/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thời hạn áp dụng trở lại mức thuế cao hơn trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được gia hạn theo “từng giai đoạn 90 ngày”, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị bước vào vòng đàm phán tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN