Ngư dân đánh bắt cá ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam Anh ngày 12/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông tin từ Ủy ban châu Âu (EC) cho biết RecFishing được xây dựng trong bối cảnh các quy định mới về đánh bắt cá giải trí trên biển dự kiến có hiệu lực từ năm 2026. Theo đó, 22 quốc gia ven biển EU sẽ có nghĩa vụ thu thập dữ liệu sản lượng đối với một số loài và quần thể cá nhất định. Việc triển khai một hệ thống kỹ thuật số chung giúp các nước thành viên thực hiện yêu cầu pháp lý mới, đồng thời giảm chi phí và gánh nặng hành chính cho các cơ quan quản lý.
Nền tảng RecFishing cho phép chuẩn hóa quy trình thu thập và truyền tải dữ liệu, bảo đảm tính nhất quán và khả năng so sánh thông tin giữa các quốc gia. Dữ liệu chính xác hơn từ hoạt động đánh bắt cá giải trí sẽ hỗ trợ các nhà khoa học đánh giá đầy đủ mức độ khai thác, qua đó đưa ra các khuyến nghị quản lý dựa trên cơ sở khoa học, góp phần bảo vệ trữ lượng cá và duy trì cân bằng hệ sinh thái biển.
Đây là lần đầu tiên EU triển khai thu thập dữ liệu đánh bắt cá giải trí trên biển ở quy mô lớn và mang tính hệ thống trên toàn khối. Tùy theo mức độ sẵn sàng và lộ trình riêng, các quốc gia ven biển sẽ từng bước đưa ứng dụng di động đến với cộng đồng người tham gia đánh bắt cá giải trí, tạo điều kiện để họ đăng ký và báo cáo sản lượng.
Hiện có 13 quốc gia EU sử dụng trực tiếp ứng dụng di động RecFishing, gồm Bỉ, Cộng hòa Cyprus, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Điển. 9 quốc gia ven biển còn lại đã phát triển ứng dụng riêng nhưng vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn chung của EU. Mỗi quốc gia chịu trách nhiệm triển khai hệ thống trong lãnh hải của mình, bao gồm hướng dẫn người dùng, hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng các quy định liên quan.
Về cấu trúc, RecFishing gồm một cơ sở dữ liệu và máy chủ trung tâm của EU để tiếp nhận và tổng hợp dữ liệu từ 22 quốc gia ven biển, cùng các ứng dụng dành cho người đánh bắt cá giải trí báo cáo sản lượng. Các quốc gia sẽ gửi dữ liệu định kỳ theo quy định, làm cơ sở cho các đánh giá khoa học và quyết định quản lý.
Tại EU, hàng triệu người tham gia các hoạt động đánh bắt cá giải trí, lĩnh vực có ý nghĩa lớn về văn hóa - xã hội và kinh tế tại nhiều địa phương ven biển. RecFishing được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng thiếu hụt dữ liệu, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý, qua đó góp phần thúc đẩy khai thác bền vững tài nguyên biển trong toàn khối.