Khóa họp 77 Đại Hội đồng Liên hợp quốc:

EU kêu gọi Iran chấp thuận dự thảo thỏa thuận khôi phục JCPOA

Ngày 19/9, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã kêu gọi Iran chấp thuận dự thảo thỏa thuận về việc khôi phục Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 và cảnh báo sẽ không có đề xuất nào tốt hơn văn bản hiện tại đối với Tehran. 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ ngày 19/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới bên lề khóa họp 77 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York, Mỹ, Ngoại trưởng Colonna đã không loại trừ khả năng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp người đồng cấp phía Iran Ebrahim Raisi.

Bà nêu rõ: "Chúng ta sẽ chờ đón xem có diễn biến gì mới trong tuần này… cánh cửa cơ hội dường như một lần nữa sắp đóng lại… Chúng tôi lặp lại một lần nữa rằng… sẽ không có đề xuất nào tốt hơn cho Iran… Giờ thì tùy thuộc vào quyết định của họ". Bà cho biết thêm hiện chưa có sáng kiến nào để khai thông tình trạng bế tắc trong đàm phán nhằm khôi phục JCPOA. 

Đồng quan điểm với quan chức ngoại giao Pháp, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, người điều phối các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran, cũng cho rằng ông không nhận thấy triển vọng về bất kỳ tiến bộ nào trong thời gian các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp trong tuần này. Theo ông Borrell, hiện cũng không có giải pháp nào tốt hơn đề xuất của EU. 

Trong khi đó, phát biểu trong chương trình "60 phút" của đài truyền hình CBS News mới đây, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khẳng định Iran đã để ngỏ một thỏa thuận "tốt" nhưng người đồng cấp Mỹ Joe Biden phải đảm bảo rằng Washington sẽ không bao giờ rút khỏi thỏa thuận một lần nữa. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ coi đề xuất này là không khả thi.

Trước đó, ngày 14/9, ông Borrell cho biết các cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA đang rơi vào bế tắc vì các bên có lúc gần đạt được nhất trí thì lại có những đề xuất mới. Tháng trước, quan chức EU đã gửi dự  thảo  “văn bản cuối cùng” tới tất cả các bên đàm phán.

Tuy nhiên, Iran bổ sung yêu cầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) kết thúc cuộc điều tra về dấu vết vật liệu hạt nhân tại 3 cơ sở của Tehran. Trong khi đó, Mỹ sẽ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, khiến việc đạt thỏa thuận với Iran càng khó khăn hơn.

Cao Văn Ứng - Trần Quyên (TTXVN)
Iran tiết lộ 'điều không thể chấp nhận' trong dự thảo thoả thuận khôi phục JCPOA
Iran tiết lộ 'điều không thể chấp nhận' trong dự thảo thoả thuận khôi phục JCPOA

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nghị sĩ cấp cao Iran, ông Mahmoud Abbaszadeh Meshkini, ngày 4/9 kêu gọi các nước phương Tây chấm dứt trì hoãn việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ cân nhắc những lựa chọn khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN