EU đã ‘buông’ Crimea?

Ngày hôm nay (19/1), Ngoại trưởng các nước liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp tại Brussels (Bỉ), thảo luận các nội dung liên quan đến an ninh, thách thức của khối.

Đánh giá quan hệ Nga - EU sẽ là một chủ đề chính tại cuộc họp. Các ngoại trưởng sẽ chỉ thảo luận, định ra những phương hướng chung; còn việc có tiếp tục duy trì hay dỡ bỏ cấm vận chống Nga sẽ là phần việc của lãnh đạo cấp cao EU tại kì họp thượng đỉnh vào tháng 3 tới.

Một phiên họp của Ngoại trưởng các nước thành viên EU. Ảnh: Reuters


Cuộc gặp của các Ngoại trưởng EU diễn ra trong bối cảnh nội bộ khối có sự chia rẽ quan điểm về xác lập quan hệ với Nga. Một số nước như Cộng hòa Séc, Cyprus, Pháp, Italy, Hungary, Slovakia muốn nới lỏng cấm vận và mở lại các hoạt động kinh tế, thương mại với Nga. Trong khi đó, các nước vùng Baltic, Bắc Âu, Ba Lan, Anh thì nhìn nhận, cấm vận cùng với khủng hoảng đồng ruble là cách thức tốt nhất để ngăn chặn Nga.

Đáng chú ý, trước thời điểm diễn ra cuộc gặp, một số lãnh đạo EU đã phát đi tín hiệu cho thấy việc Crimea sáp nhập vào Nga có thể sẽ được làm mờ đi. Cao ủy phu trách chính sách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini nói rằng, EU nên dỡ bỏ cấm vận nếu như cuộc xung đột ở Ukraine chấm dứt và không phải quá chú tâm đến vấn đề Crimea. Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker thì nói rằng: “Chúng ta phải tìm đến những điểm quan tâm chung cần thiết cho việc định hướng quan hệ với Nga mà không nhất thiết luôn phải kèm theo vấn đề Crimea… dù nó có quan trọng đến mấy”.


Hoài Thanh (Theo Uatoday, Euobserver)

Bảy nước EU ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga
Bảy nước EU ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

Bảy quốc gia của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm Áo, Hungary, Italy, Síp, Slovakia, Pháp và Séc ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN