EU chia rẽ trong chính sách quốc phòng

Bất đồng đã nổi lên khi ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thảo luận về kế hoạch thúc đẩy vai trò quân sự của liên minh trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể thay đổi sự đảm bảo về an ninh của Washington đối với EU.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen (giữa) và Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz (phải) tại hội nghị Hội đồng đối ngoại và quốc phòng EU ở Brussels (Bỉ) ngày 14/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 14/11 tại cuộc họp cấp ngoại trưởng EU ở Brussels, Bỉ để thảo luận về các đề xuất, trong đó có việc thiết lập một trụ sở quân sự EU và đơn vị tham mưu, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini tuyên bố cần tăng cường an ninh vì đó là những gì mà công dân EU cần.

Bà nhấn mạnh các bộ trưởng trong EU ủng hộ "một quan hệ đối tác mạnh mẽ" với Tổng thống đắc cử Trump, song EU cũng cần phải thúc đẩy kế hoạch riêng của mình trong đó có chính sách quốc phòng.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết hy vọng các bộ trưởng sẽ nhất trí với các đề xuất và thể hiện được châu Âu có thể đưa ra quyết định quan trọng đối với an ninh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon thẳng thừng tuyên bố thay vì lên kế hoạch thiết lập một trụ sở mới đắt tiền hay "ôm mộng" về một quân đội châu Âu, những gì châu lục này cần là tăng chi tiêu quốc phòng. Theo ông, đây là cách tiếp cận tốt nhất đối với Tổng thống đắc cử Trump.

Trong khi đó, theo Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, việc tỷ phú Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ đã tạo ra một "cơ hội lớn" và cần phải đợi để xem nhà lãnh đạo mới ở Mỹ thực sự muốn gì. Ông cho rằng EU không nên hủy hoại cấu trúc an ninh cơ bản đã bảo vệ các nước trong 70 năm qua.

Các nhà ngoại giao EU cho biết việc tỷ phú Trump thắng cử tại Mỹ và việc Anh rời khỏi EU đã khiến các quan chức EU kêu gọi một cuộc cải tổ tổng thể đối với chính sách đối ngoại và quốc phòng của mình.

Đức và Pháp muốn tăng cường hội nhập hơn nữa giữa các nước trong EU vì cho rằng nếu như Mỹ không muốn gắn kết với châu Âu như trước đây nữa thì châu Âu cần phải tự lo cho vấn đề an ninh của châu lục mình. Theo các nhà ngoại giao trên, nếu Anh - nước từ lâu đã luôn phản đối bất kỳ kế hoạch nào làm suy yếu NATO, thì 22 nước thành viên NATO thuộc 28 nước EU sẽ buộc phải tiến lên phía trước.

Trên thực tế, các nước EU vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc cải tổ chính sách đối ngoại và quốc phòng. Pháp và Đức đang phối hợp với nhau nhằm tìm ra một chính sách chung đối với chính quyền của ông Trump, trong khi Anh lại đang nỗ lực để duy trì vị thế là đồng minh chính của Mỹ tại châu Âu.

EU thông qua lộ trình tăng cường an ninh và quốc phòng


Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 14/11, trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), các Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của 28 nước thành viên EU đã có phiên họp chung và thông qua kế hoạch triển khai các biện pháp tăng cường khả năng an ninh và quốc phòng của EU.

Kế hoạch gồm ba nội dung chính, đó là cho phép EU hành động toàn diện hơn, nhanh chóng và quyết đoán hơn trong khủng hoảng, củng cố tiềm lực quốc phòng và an ninh cho các đối tác và tăng cường khả năng bảo vệ công dân của EU.

Các biện pháp này được trông đợi sẽ giúp EU và các quốc gia thành viên đảm bảo nhu cầu an ninh quốc phòng trong hiện tại và tương lai.

Trong ảnh từ trái sang là Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Istvan Simicsko, Ngoại trưởng Hungary và Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz tại hội nghị ở Brussels (Bỉ) ngày 14/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini giải thích rằng hội nghị “không có thời gian dành cho việc thảo luận các vấn đề lý thuyết hay trừu tượng” đồng thời nhấn mạnh “kế hoạch này là một nhiệm vụ cụ thể và các nước thành viên cần phải cùng nhau bắt tay vào thực hiện ngay từ ngày mai”.

Việc triển khai kế hoạch được thực hiện đồng bộ với chương trình hành động của Cơ quan quốc phòng châu Âu và triển khai Tuyên bố chung của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng Thư ký NATO. Kế hoạch thực hiện các biện pháp trên ​​sẽ được trình bày tại cuộc họp Hội đồng châu Âu vào tháng 12 tới.

Bên lề cuộc họp, nhiều bộ trưởng các nước EU cho đây là một ngày quan trọng đối với nền quốc phòng châu Âu và đưa ra các nhận định về hội nghị. Bộ trưởng quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đánh giá “Chiến lược tự chủ của châu Âu phải được xây dựng dù Tổng thống Mỹ là ai.

Người ta không thể làm điều đó chỉ sau ba ngày”. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Michael Fallon nhận định “cái mà châu Âu cần hiện nay là chi tiêu nhiều hơn nữa cho nền quốc phòng của mình”.

Trước cuộc họp bà Mogherini tuyên bố tăng cường an ninh là những gì mà công dân EU cần. Bà nhấn mạnh các bộ trưởng trong EU ủng hộ "một quan hệ đối tác mạnh mẽ" với Tổng thống đắc cử Trump, song EU cũng cần phải thúc đẩy kế hoạch riêng của mình trong đó có chính sách quốc phòng.

Kế hoạch tăng cường an ninh, quốc phòng là một phần trong Chiến lược toàn cầu của EU về chính sách đối ngoại và an ninh. Bà Federica Mogherin đã trình bày Chiến lược toàn cầu của EU có tiêu đề "tầm nhìn chung, hành động chung: vì một châu Âu hùng mạnh hơn" tại cuộc họp Hội đồng châu Âu vào ngày 28/6 vừa qua. Hội đồng Đối ngoại EU sau đó thông qua tuyên bố về chiến lược toàn cầu vào ngày 17/10.

TTXVN/Tin Tức
EU họp khẩn về cách thức đối phó với Tổng thống đắc cử Mỹ
EU họp khẩn về cách thức đối phó với Tổng thống đắc cử Mỹ

Đại diện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 13/11 đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để bàn về cách thức đối phó với Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN