Căng thẳng tại Trung Đông:

EU 'chạy đua với thời gian' ngăn thảm họa xung đột tại Liban - Mỹ nêu bật điều cấp thiết hiện nay

Ngày 25/10, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải đẩy nhanh các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh hiện nay giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban, đồng thời ngăn chặn "thảm họa lớn" trong khu vực.

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong tuyên bố được đưa ra một ngày sau hội nghị về viện trợ cho Liban tại Pháp, ông Borrell cho biết bước cần thiết đầu tiên là "ngừng bắn" giữa Israel và Hezbollah. Hiện EU đang "chạy đua với thời gian" ở thời điểm mang tính ranh giới giữa việc có thể bắt đầu một tiến trình chính trị tại Liban với việc bùng nổ "xung đột thảm họa" kéo theo hậu quả khó lường.

Ông cảnh báo nếu không chấm dứt các hành động thù địch, "sẽ không có điều gì có thể xảy ra". Ngược lại, một khi các bên ngừng giao tranh, Liban cần tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống đã bị hoãn từ lâu "càng sớm càng tốt".

Đại diện EU cũng cho rằng Lực lượng vũ trang Liban phải trở thành "lực lượng quân sự duy nhất hiện diện" ở miền Nam nước này, nơi Israel đang tiến hành các chiến dịch quân sự trên bộ nhằm vào Hezbollah. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường lực lượng cho Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong khu vực.

Những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế thúc đẩy chấm dứt giao tranh cho đến nay vẫn chưa thể giúp hạ nhiệt tình hình tại Liban. Hội nghị về viện trợ cho Liban diễn ra tại Pháp dù gây quỹ được khoảng 800 triệu USD viện trợ nhân đạo cho quốc gia Trung Đông này nhưng không đạt được nhiều tiến triển về mặt ngoại giao.

Sau gần một năm xung đột tại Dải Gaza, vào cuối tháng 9 năm nay, Israel đã mở rộng trọng tâm sang Liban, theo đó phát động chiến dịch oanh kích lớn chủ yếu nhắm vào các thành trì của Hezbollah trên khắp quốc gia Trung đông này, kế đến là triển khai bộ binh vào Liban. Theo số liệu của Bộ Y tế Liban, kể từ đó đến nay, ít nhất 1.580 người đã thiệt mạng,

Cũng trong ngày 25/10, Bộ trưởng Y tế Liban Firass Abiad cho biết có tổng cộng 163 nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế thiệt mạng và 272 nhân viên bị thương trong các cuộc không kích của Israel suốt hơn 1 năm giao tranh đã qua giữa Israel và Hezbollah.

*Cùng ngày, phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Liban Najib Mikati tại London (Anh), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh rằng Washington nhận thấy việc thúc đẩy một giải pháp ngoại giao và tuân thủ đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là điều thực sự cấp bách để khôi phục an ninh dọc biên giới giữa Israel và Liban. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Israel không gây thương vong đối với dân thường. 

Cuộc gặp trên diễn ra tại London khi quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang trên đường trở về từ chuyến công du Trung Đông.

Minh Tâm (TTXVN)
Tổng thống Liên bang Nga cảnh báo Trung Đông bên bờ vực chiến tranh toàn diện
Tổng thống Liên bang Nga cảnh báo Trung Đông bên bờ vực chiến tranh toàn diện

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cảnh báo tại hội nghị thượng đỉnh BRICS rằng Trung Đông đang đứng trước nguy cơ một cuộc chiến toàn diện khi căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực ở khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN