EU cảnh báo "chiến tranh nóng" Nga-Thổ

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại – an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini quan ngại nguy cơ chiến giữa Nga – Thổ Nhĩ Kỳ khởi nguồn từ những hoạt động quân sự đối địch ở Syria.

“Chúng tôi luôn xem khủng hoảng Syria là chiến tranh ủy quyền giữa những tay chơi ở khu vực. Thế nhưng tình hình hiện nay có thể đưa đến nguy cơ mà kết cục nguy hiểm hơn nhiều. Tôi không nói về chiến tranh Lạnh. Không, chúng ta đứng trước nguy cơ chiến tranh nóng giữa những nước can dự. Không nhất thiết đó phải là đối đầu Nga – Mỹ, mà có thể là cuộc chiến giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ”, bà Mogherini phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại Nghị viện châu Âu ở Brussels hôm 23/2. 

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại-an ninh của EU, bà Federica Mogherini. Ảnh: Reuters

Nga mở chiến dịch quân sự chống khủng bố tại Syria từ ngày 30/9/2015 theo đề nghị của chính quyền Damascus. Các cuộc không kích do Nga tiến hành đã giúp lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad xoay chuyển cục diện chiến trường, thắng thế trước quân nổi dậy. Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước hậu thuẫn lớn nhất cho phe đối lập nhằm lật đổ ông Assad. 

Trong một diễn biến khác, Liên đoàn Arab (AL) ngày 23/2 hối thúc tất cả các bên liên quan ở Syria tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng giao tranh mà Mỹ và Nga công bố trước đó một ngày. Tuyên bố chung của 22 nước thành viên AL khẳng định, lệnh ngừng bắn sẽ là một bước tiến quan trọng giúp giải quyết cục khủng hoảng Syria.  

Hoài Thanh (Theo PressTV)
Thỏa thuận Nga - Mỹ về Syria có điều khoản buộc ông Assad thoái vị
Thỏa thuận Nga - Mỹ về Syria có điều khoản buộc ông Assad thoái vị

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này đã cho khởi động một “chiến dịch giải cứu” nhằm thúc đẩy bản kế hoạch của Điện Kremlin về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria mà ở đó trở ngại chính là Tổng thống Bashar al-Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN