EU cam kết tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa thù hận và bài Do Thái

Ngày 2/10, các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) đã lên án vụ lao xe và tấn công bằng dao cùng ngày bên ngoài một giáo đường Do Thái ở Anh là "kinh hoàng", đồng thời cam kết tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa thù hận và bài Do Thái.

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AA/TTXVN

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas khẳng định: “Thù hận, bài Do Thái và bạo lực không có chỗ đứng trong xã hội chúng ta”. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen kêu gọi: “Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức".

Cùng ngày, cảnh sát Anh tuyên bố vụ tấn công vào giáo đường Do Thái gần Manchester là hành động khủng bố. Phát biểu với báo giới, quan chức chống khủng bố cấp cao nhất của nước này, Laurence Taylor cho biết cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng và tăng cường tuần tra trên khắp cả nước.

Cảnh sát cho biết thêm nghi phạm đã mặc một chiếc áo vest trông giống như một thiết bị nổ. Vụ tấn công làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bích Liên (TTXVN)
Lao xe và đâm dao gần giáo đường Do Thái ở Manchester
Lao xe và đâm dao gần giáo đường Do Thái ở Manchester

Ngày 2/10, cảnh sát Anh cho biết 4 người đã bị thương sau khi 1 chiếc ô tô được cho là đã lao vào người đi bộ và 1 người bị đâm dao ở gần giáo đường Do Thái ở Manchester, phía Tây Bắc England. Lực lượng chức năng đã bắn nghi phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN