EU bác đề xuất đình chỉ tư cách Schengen của Tây Ban Nha

Các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/8 đã nhất trí rằng khu vực đi lại tự do Schengen không phải là nguyên nhân dẫn đến làn sóng người di cư ồ ạt tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha.

Đồng thời, các bộ trưởng nội vụ EU bày tỏ đoàn kết với Madrid và kêu gọi tăng cường bảo vệ biên giới vành ngoài của EU thông qua cách tiếp cận chung thay vì các biện pháp đơn phương.

Chú thích ảnh
Người di cư tìm cách vào Ceuta bằng cách bơi qua biển hoặc trèo qua tuyến đê chắn sóng dọc bờ biển Fnideq, thị trấn phía bắc Maroc. Ảnh: AA/TTXVN phát

Kết luận được đưa ra sau hơn 3 giờ họp trực tuyến khẩn cấp của các bộ trưởng nội vụ EU nhằm đánh giá cuộc khủng hoảng xảy ra tuần trước, khi khoảng 72.000 người từ Maroc tràn vào Ceuta bằng đường bộ và đường biển. Theo Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska, đến nay 70.000 người đã được đưa trở lại Maroc, chỉ còn khoảng 2.000 người ở lại Ceuta.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, các nước thành viên khẳng định đoàn kết mạnh mẽ với Tây Ban Nha, đồng thời ghi nhận những nỗ lực "nhanh chóng và hiệu quả" của Madrid trong việc xử lý cuộc khủng hoảng. Các bộ trưởng cũng cho rằng việc trao đổi thông tin giữa các nước thành viên trong tình huống khẩn cấp cần được cải thiện để bảo đảm phản ứng thống nhất hơn.

Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết các nước đều thống nhất rằng "Schengen không thực sự là vấn đề", qua đó bác bỏ đề xuất trước đó của Italy và Đan Mạch về việc đình chỉ tư cách thành viên Schengen của Tây Ban Nha.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska khẳng định cuộc khủng hoảng tại Ceuta không hề làm tổn hại đến Schengen, đồng thời bác bỏ những chỉ trích cho rằng Madrid đã không bảo vệ hiệu quả biên giới vành ngoài của EU.

Ủy viên phụ trách Di cư của EU Magnus Brunner nhận định những ngày qua là phép thử đối với khả năng bảo vệ biên giới và chống thông tin sai lệch của EU. Ông khẳng định EU đã vượt qua phép thử này, nhấn mạnh khối đã chứng minh được năng lực phối hợp ứng phó trước một cuộc khủng hoảng bất ngờ.

Cuộc họp cũng cho thấy những khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề di cư giữa các nước thành viên. Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Piantedosi tiếp tục kêu gọi EU nhân rộng mô hình các trung tâm tiếp nhận và hồi hương người di cư ngoài lãnh thổ khối theo mô hình Albania mà Rome đang triển khai, đề xuất tăng cường sử dụng các công cụ thương mại và hợp tác với các nước thứ ba nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận trở lại công dân cư trú bất hợp pháp. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định việc bảo vệ biên giới vành ngoài là "trách nhiệm chung của châu Âu", đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa Tây Ban Nha và Maroc trong xử lý khủng hoảng.

Bà Ursula von der Leyen kêu gọi EU tăng cường hợp tác với Maroc, cải thiện hệ thống cảnh báo sớm, siết chặt kiểm soát biên giới, đẩy mạnh đấu tranh với các mạng lưới buôn người và nâng cao hiệu quả hồi hương người nhập cư bất hợp pháp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết vấn đề này sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 10 tới nhằm xây dựng một phản ứng thống nhất và lâu dài đối với các cuộc khủng hoảng di cư.

Phương Hoa - Việt Hải (TTXVN)
Vấn đề người di cư: Tây Ban Nha đề nghị Maroc điều tra vụ việc tại Ceuta
Vấn đề người di cư: Tây Ban Nha đề nghị Maroc điều tra vụ việc tại Ceuta

Làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã gây ra cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN