Estonia yêu cầu Ukraine siết kiểm soát UAV sau loạt sự cố 'bay lạc'

Estonia đã yêu cầu Ukraine tăng cường kiểm soát hoạt động của các thiết bị bay không người lái (UAV) sau khi Kiev đề xuất cử chuyên gia hỗ trợ các nước Baltic nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không liên quan đến các sự cố trên không.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur tại trụ sở EU ở Brussels vào ngày 20/5/2025. Ảnh: Getty Images

Theo Đài truyền hình công cộng Estonia ERR ngày 9/5, phía Ukraine đã liên hệ với Đại sứ quán Estonia về đề xuất nói trên. Tuy nhiên, hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về nội dung hợp tác được công bố.

Động thái này diễn ra sau hàng loạt vụ việc liên quan đến UAV của Ukraine bị cho là bay chệch hướng và xâm nhập không phận các nước Baltic cũng như Phần Lan trong thời gian gần đây. Theo các nguồn tin khu vực, nguyên nhân có thể liên quan đến hoạt động gây nhiễu tín hiệu điện tử của Nga trong bối cảnh Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở xuất khẩu dầu của Nga tại khu vực ven biển Baltic kể từ tháng 1 năm nay.

Phản ứng trước đề xuất của Kiev, giới chức Estonia cho rằng Ukraine cần tăng cường năng lực kiểm soát các UAV của mình để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết Tallinn cần làm rõ nội dung cụ thể trong đề xuất hợp tác của Ukraine cũng như phạm vi hỗ trợ mà Kiev muốn triển khai.

Ông nhấn mạnh: “Tất nhiên, tất cả những vấn đề này cần được làm rõ và giải thích chính xác. Tôi sẽ bắt đầu xử lý vấn đề này ngay lập tức”. Theo Bộ trưởng Pevkur, giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất hiện nay là Ukraine cần kiểm soát tốt hơn hoạt động của các UAV để tránh việc các thiết bị này đi lạc vào lãnh thổ Estonia.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna bày tỏ quan ngại Nga có thể lợi dụng các UAV của Ukraine bị gây nhiễu để thực hiện những hành động nhằm vào lãnh thổ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông Tsahkna, nguy cơ đáng lo ngại nằm ở khả năng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể giành quyền kiểm soát UAV của Ukraine, từ đó điều hướng các thiết bị này tới những khu vực đông dân cư hoặc cơ sở hạ tầng nhạy cảm tại các nước láng giềng.

Ông cảnh báo rằng các vụ việc như vậy có thể dẫn tới thương vong đối với dân thường và làm gia tăng nguy cơ mất ổn định an ninh tại sườn phía Đông của NATO.

Hiện cả Ukraine và Nga đều đang sử dụng mạng lưới phức tạp gồm các hệ thống gây nhiễu và giả mạo tín hiệu định vị nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa quy mô lớn. Việc sử dụng rộng rãi các biện pháp tác chiến điện tử khiến nhiều UAV trong một số trường hợp bị mất tín hiệu điều khiển hoặc bay chệch khỏi lộ trình dự kiến.

Hồi tháng 3 vừa qua, hai UAV được cho là của Ukraine đã xâm nhập lãnh thổ Latvia và Estonia trong bối cảnh Kiev tiến hành một trong những đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Ở chiều ngược lại, UAV của Nga cũng nhiều lần được phát hiện trên lãnh thổ Moldova và Romania sau khi vượt khỏi mục tiêu trong các cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Odessa miền Nam Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Sự cố UAV Ukraine phơi bày khác biệt quan điểm trong NATO
Sự cố UAV Ukraine phơi bày khác biệt quan điểm trong NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cho rằng một thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát của Ukraine có thể là nguyên nhân gây hư hại các bể chứa nhiên liệu rỗng tại nước này, song Kiev không nên bị quy trách nhiệm cho những sự cố như vậy. Trước đó, Phần Lan cũng đã chỉ trích Ukraine vì để UAV xâm phạm không phận nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN