Estonia yêu cầu Đại sứ quán Nga giảm số lượng nhân viên ngoại giao 

Ngày 11/1, Bộ Ngoại giao Estonia đã triệu Đại sứ Nga tại Tallinn, ông Vladimir Lipayev, để yêu cầu Đại sứ quán Nga tại nước này giảm số lượng nhân viên ngoại giao trước tháng 2.

Chú thích ảnh
Các áp phích bày tỏ sự ủng hộ đối với đất nước Ukraine được đặt bên ngoài tòa nhà Đại sứ quán Nga tại Tallinn, Estonia. Ảnh: Getty Images

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Estonia cho biết quốc gia vùng Baltic này đã yêu cầu Moskva giảm quy mô nhân sự xuống còn 8 nhà ngoại giao và 15 nhân viên hành chính, kỹ thuật. Thông báo nêu rõ quyết định trên là nhằm đảm bảo sự cân bằng về số lượng nhân viên làm việc tại các cơ quan ngoại

Hiện tại, Nga có 21 nhà ngoại giao và 23 nhân viên hành chính, kỹ thuật làm việc tại Đại sứ quán ở Tallinn.

Phan An (TTXVN)
Estonia nêu lý do từ chối nhận nhiều người Ukraine sơ tán đến từ Nga
Estonia nêu lý do từ chối nhận nhiều người Ukraine sơ tán đến từ Nga

Những người Ukraine đến Estonia từ Nga đã phải chờ đợi lâu dài và nhiều lần bị từ chối, ở cả hai bên biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN