Các công ty Estonia xin miễn trừ tham gia lệnh trừng phạt Nga

28 công ty ở Estonia muốn tiếp tục nhập khẩu các sản phẩm dầu từ Nga.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Getty Images

Tuần trước, Đài truyền hình quốc gia ERR trích dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Estonia cho biết một số công ty nước này đã nộp đơn xin miễn trừ tạm thời tham gia các lệnh trừng phạt Nga mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt.

Bộ Ngoại giao Estonia đã công khai danh sách 28 công ty muốn tiếp tục nhập khẩu sản phẩm dầu từ Nga, cho dù các lệnh trừng phạt buộc họ phải chấm dứt hợp đồng hiện có với các công ty dầu Nga trước ngày 10/10. Danh sách trên có cả tập đoàn kinh doanh dầu Trafigura và công ty đường sắt nhà nước Operail.

EU áp đặt lệnh cấm nhập khẩu một phần đối với dầu mỏ Nga trong gói trừng phạt thứ sáu được công bố vào đầu tháng 6. Estonia đã công khai ủng hộ chính sách trừng phạt của EU.

Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu lưu ý rằng bất chấp yêu cầu miễn trừ của một số công ty, các nhà chức trách nước này sẽ theo đuổi thực hiện chính sách của EU, đồng thời đệ trình đề xuất về một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. 

Xuân Chi/Báo Tin tức (Theo RT)
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Nga
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Nga

Theo Tân Hoa xã, trong tháng này, Chủ tịch Nhân đại (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư sẽ thăm Nga để tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN