Estonia nói NATO cần 5 năm để chuẩn bị cho kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga

Hôm 16/1, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có 3 đến 5 năm để chuẩn bị cho cuộc đối đầu trực tiếp có thể xảy ra với Nga.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Estonia Kaja Kallas tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT (Nga), nhận định của bà Kallas được đưa ra sau khi truyền thông Đức tiết lộ hồi tuần trước rằng Berlin đang chuẩn bị cho tình trạng leo thang căng thẳng với Nga. Họ dự đoán kịch bản này có thể xảy ra sớm nhất là vào mùa hè năm 2025. Tuy nhiên, Moskva đã bác bỏ những suy đoán này.

Thủ tướng Kallas cho biết Cơ quan tình báo Estonia VLA dự đoán NATO có thời gian từ 3 đến 5 năm để chuẩn bị cho kịch bản này. Đồng thời, bà lưu ý rằng điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết, khả năng ổn định tinh thần và giữ vững lập trường đối với Ukraine.

“Điều Nga muốn là chúng ta ngừng viện trợ Ukraine để tập trung vào nguồn lực và sức mạnh quốc gia”, bà nói với tờ báo Anh. 

Trong tháng này, Estonia đã cam kết viện trợ 1,3 tỷ USD cho Ukraine đến năm 2027. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy đã có chuyến công du đến Estonia, bên cạnh Latvia và Litva.

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Ukraine đã tuyên bố rằng cuộc chiến của họ với Nga là để bảo vệ nền hòa bình chung châu Âu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từng cáo buộc Moskva có thể tấn công một quốc gia NATO sau khi đánh bại Ukraine. Phát biểu này được đưa ra khi ông hối thúc phe đối lập Cộng hoà tại Quốc hội tiếp tục tài trợ cho Kiev. Ông nhấn mạnh trong kịch bản này, Mỹ sẽ phải bảo vệ người châu Âu. Song lập luận này không thuyết phục được các nhà lập pháp còn hoài nghi.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc thuyết phục phương Tây duy trì viện trợ, đặc biệt sau nỗ lực phản công không mang lại bất kỳ bước tiến về mặt lãnh thổ đáng kể nào từ năm ngoái.

Thêm vào đó, còn có tình trạng bế tắc do vấp phải rào cản từ cơ quan lập pháp Mỹ, hay cuộc tranh cãi khiến Hungary phủ quyết viện trợ của EU khiến gói hỗ trợ cho Kiev vẫn chưa được thông qua. Tổng giá trị hai gói viện trợ được đề xuất là hơn 110 tỷ USD.

Về phần mình, Moskva đã bác bỏ những tuyên bố của phương Tây rằng cuộc xung đột của họ với Kiev nhằm mục đích chinh phục lãnh thổ. Theo giới lãnh đạo Nga, Mỹ và các đồng minh đã làm gia tăng căng thẳng bằng cách mở rộng khối NATO ở châu Âu, vi phạm cam kết của chính họ và bất chấp sự phản đối của Nga.

Giới chức Moskva tuyên bố cam kết của NATO về việc kết nạp Ukraine và các động thái khác đã đặt ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia Nga.

Hôm 14/1, trích dẫn tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Đức, tờ Bild đưa tin Berlin đang chuẩn bị cho cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 15/1 đã bác bỏ những suy đoán này, so sánh kịch bản này giống như dự báo tử vi. Phát ngôn viên của Điện Kremlin cũng cho rằng suy đoán này dường như là một trò lừa bịp.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
NATO chuẩn bị tập trận quy mô lớn
NATO chuẩn bị tập trận quy mô lớn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo chuẩn bị cho một loạt cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới LB Nga và Belarus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN