Đường dây nóng quân sự liên Triều vẫn được duy trì

Một số nguồn tin cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc ngày 13/5 cho biết kênh liên lạc quân sự liên Triều vẫn đang được vận hành bình thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ động thái phóng tên lửa tầm ngắn gần đây của Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc liên lạc với người đồng cấp Triều Tiên qua đường dây nóng quân sự. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hàn Quốc và Triều Tiên định kỳ kiểm tra hai lần/ngày đường dây quân sự trên biển Nhật Bản và Hoàng Hải, và một lần/ngày với đường dây nóng giữa tàu thuyền hai nước. Theo nguồn tin trên, hằng ngày, phía Hàn Quốc gọi cho Triều Tiên để kiểm tra đường dây và Triều Tiên vẫn trả lời bình thường.

Hôm 4/5, Triều Tiên đã phóng một số vật thể bay, được cho là vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới. Chỉ 5 ngày sau, ngày 9/5, Bình Nhưỡng phóng tiếp hai vật thể bay có thể là các tên lửa tầm ngắn. Cho dù có các động thái này, nhưng hai miền vẫn tiếp tục duy trì kênh liên lạc quân sự.

Giới chức Hàn Quốc cho biết những động thái trên của Triều Tiên được phân tích là nhằm thị uy sức mạnh quân sự, thể hiện sự bất mãn của Bình Nhưỡng liên quan đến việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận nào và liên quân Hàn-Mỹ gần đây tiến hành tập trận chung. Tuy nhiên, việc hai miền vẫn duy trì bình thường kênh trao đổi quân sự cho thấy cánh cửa đổi thoại vẫn đang rộng mở.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Hai miền Triều Tiên nhất trí mở lại đường dây nóng quân sự
Hai miền Triều Tiên nhất trí mở lại đường dây nóng quân sự

Một quan chức Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí mở lại đường dây nóng quân sự bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 10/1 (theo giờ địa phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN