Đức và Ireland nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19

Từ ngày 4/1/2022, Đức sẽ bãi bỏ yêu cầu cách ly và trình xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với người đến từ Anh, sau hơn một tháng áp đặt quy định này trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại London, Anh, ngày 26/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng Twitter, Đại sứ quán Đức ở London thông báo các quy định trên sẽ được bãi bỏ từ nửa đêm 4/1/2022 (theo giờ chuẩn Trung Âu). Điều này đồng nghĩa những người đã tiêm chủng đầy đủ hoặc có lý do quan trọng để đi lại sẽ được phép nhập cảnh vào Đức. 

Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps nhận định đây là một “diễn biến đáng hoan nghênh”. 

Anh đang trải qua một làn sóng lây nhiễm mới, một phần do sự bùng phát của biến thể Omicron, với kỷ lục 183.037 ca nhiễm mới ghi nhận ngày 29/12. Trong khi đó, tình trạng lây nhiễm ở Đức tăng mạnh từ tháng 10 -11 nhưng đã giảm bớt trong tháng 12. 

* Cũng tại châu Âu, Ireland ngày 30/12 quyết định giảm thời gian cách ly đối với người mắc COVID-19 và nới lỏng yêu cầu xét nghiệm, trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục lần thứ 4 trong vòng 1 tuần khiến các cơ sở xét nghiệm quá tải. 

Bộ Y tế Ireland ngày 30/12 thông báo ghi nhận 20.554 ca nhiễm mới, cao gấp đôi mức kỷ lục trong các làn sóng lây nhiễm trước. Biến thể Omicron chiếm 92% số ca nhiễm.

Do thời gian cách ly dài và các quy định về tiếp xúc gần gây ra tình trạng gián đoạn giao thông công cộng, ngành bán lẻ và khách sạn, Chính phủ Ireland quyết định rút ngắn thời gian cách ly từ 10 ngày xuống còn 7 ngày đối với những người xét nghiệm dương tính nhưng đã được tiêm mũi vaccine tăng cường.  

Bộ trưởng Y tế Stephen Donelly cũng yêu cầu các cơ quan y tế rà soát lại các hướng dẫn hiện tại, vốn yêu cầu người tiếp xúc gần với các ca mắc phải hạn chế các hoạt động cho dù không có triệu chứng nhiễm bệnh.

Theo ông Donelly, người ở độ tuổi từ 4-39 sẽ chỉ xét nghiệm PCR nếu xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà cho kết quả dương tính. Yêu cầu mới được đưa ra trong bối cảnh số người đặt lịch xét nghiệm miễn phí tại Ireland liên tục tăng nhanh.

Phong Hà (TTXVN)
Hàng nghìn lượt đặt chỗ các sự kiện đón Năm mới tại Sydney bị hủy do dịch COVID-19
Hàng nghìn lượt đặt chỗ các sự kiện đón Năm mới tại Sydney bị hủy do dịch COVID-19

Do tình hình dịch COVID-19 đang lan nhanh với cấp số nhân tại Australia, hàng nghìn lượt đặt phòng khách sạn, nhà hàng và vé tham gia các sự kiện chào đón Năm mới 2022 tại thành phố Sydney (bang New South Wale) đã bị hủy ngay trước thềm đêm Giao thừa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN