Đức: Trục xuất hàng chục công dân Afghanistan

Ngày 30/8, Đức đã tiến hành đợt trục xuất đầu tiên công dân Afghanistan về nước kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền tại quốc gia Nam Á này hồi tháng 8/2021.

Chú thích ảnh
Cảnh sát kiểm tra người nhập cư tại khu vực Forst, gần biên giới Đức - Ba Lan, ngày 11/10/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn chính phủ Steffen Hebestreit cho biết những người bị trục xuất là công dân Afghanistan, đều là tội phạm đã bị kết án, những người không được phép ở lại Đức và đã có lệnh trục xuất. Đức đã đề nghị các đối tác then chốt trong khu vực hỗ trợ thực hiện việc trục xuất. Sau khi chính quyền Taliban quay lại nắm quyền tại Afghanistan, Đức đã đóng cửa đại sứ quán ở Kabul và chưa tiến hành bất kỳ đợt trục xuất nào. 

Tạp chí Der Spiegel dẫn nguồn tin an ninh cho biết một chuyến bay thuê bao của hãng hàng không Qatar Airways đi Kabul đã cất cánh từ sân bay Leipzig với 28 công dân Afghanistan. Đây là kết quả của 2 tháng đàm phán bí mật giữa Berlin và chính quyền Taliban với Qatar đóng vai trò trung gian. 

Chính phủ Đức đối mặt với áp lực hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp, phải có hành động mạnh tay với những người xin tị nạn nguy hiểm và bị kết án sau một loạt vụ phạm tội nghiêm trọng mà phần lớn nghi phạm là người di cư. Ngày 29/8, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết nước này sẽ sớm nối lại việc trục xuất người nhập cư và xin tị nạn về Syria và Afghanistan như một phần trong gói các biện pháp nhằm siết chặt an ninh và chính sách tị nạn.

Thúc Anh (TTXVN)
Đức siết chặt chính sách an ninh và tị nạn mới sau vụ tấn công ở Solingen
Đức siết chặt chính sách an ninh và tị nạn mới sau vụ tấn công ở Solingen

Chính phủ liên minh Đức ngày 29/8 đã công bố các biện pháp an ninh mới sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương tại lễ hội đường phố ở thành phố Solingen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN