Hình ảnh trong trại tị nạn nằm ở 'tiền tuyến' chống đậu mùa khỉ tại CHDC Congo

Với hơn 16.000 ca đậu mùa khỉ được ghi nhận trong năm nay, Cộng hòa Dân chủ Congo là tâm điểm của dịch bệnh.

Tờ Guardian (Anh) đã đăng tải chùm ảnh của nhiếp ảnh gia Moses Sawasawa về trại tị nạn Mudja, nơi đang nằm ở “tiền tuyến” dịch bệnh đậu mùa khỉ của CHDC Congo.

Chú thích ảnh
Hơn 25,4 triệu người ở CHDC Congo – một phần tư dân số – cần viện trợ, trong bối cảnh bất ổn và bạo lực dai dẳng tại quốc gia Trung Phi này. Hàng triệu người đã phải di dời và sống trong các trại như Mudja, ngoại ô Goma, thủ phủ của tỉnh North Kivu.
Chú thích ảnh
Cô Namwana Ndoole (35 tuổi), đến trại tị nạn Mudja từ thị trấn Kiwanja, cách Goma 70km. Cô không biết gì về đậu mùa khỉ. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Y tế Congo, Samuel-Roger Kamba, cho biết trong tuần này có 16.700 trường hợp bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận ở CHDC Congo với hơn 570 ca tử vong. Tổ chức phi chính phủ Medair đã thành lập một phòng khám dành cho những người được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ tại trung tâm y tế Munigi gần Mudja.
Chú thích ảnh
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/8 đã ban bố trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi. Đây là mức cảnh báo cao nhất của WHO. Bên cạnh đó, WHO còn kêu gọi tăng cường sản xuất vaccine để ngăn chặn chủng virus đậu mùa khỉ nguy hiểm hơn lây lan.
Chú thích ảnh
Phòng khám tại trung tâm y tế Munigi.
Chú thích ảnh
Đậu mùa khỉ là căn bệnh do virus gây ra, có thể lây lan giữa người và động vật nhiễm bệnh. Theo WHO, đậu mùa khỉ có thể lây lan qua tiếp xúc gần như chạm, hôn hoặc quan hệ tình dục, cũng như qua các đồ dùng như khăn trải giường, quần áo và kim tiêm. 
Chú thích ảnh
Trẻ em dưới 15 tuổi chiếm hơn 70% các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 85% số ca tử vong ở Congo. Các chuyên gia cho biết điều này có thể phản ánh sự khác biệt trong hệ thống miễn dịch của trẻ, với tỷ lệ suy dinh dưỡng cao khiến trẻ em dễ bị nhiễm bệnh.
Chú thích ảnh
Cậu bé Zainamba (3 tuổi), được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ tại trung tâm y tế Munigi. Zainamba đang được cách ly tại cơ sở này.
Chú thích ảnh
Cô bé Marceline hồi phục sau khi mắc đậu mùa khỉ.
Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Guardian)
Chuyên gia y tế Malaysia lưu ý về cách phát hiện và điều trị bệnh đậu mùa khỉ
Chuyên gia y tế Malaysia lưu ý về cách phát hiện và điều trị bệnh đậu mùa khỉ

Theo các chuyên gia y tế Malaysia, mặc dù bệnh đậu mùa khỉ (mpox) và bệnh COVID-19 đều do virus gây ra nhưng về cơ bản hai dịch bệnh này khác nhau về nguồn gốc, triệu chứng, phương thức lây truyền và phương pháp điều trị, đồng thời cũng có các biểu hiện lâm sàng riêng biệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN