Đức thu giữ du thuyền 600 triệu USD của tỷ phú Nga

Một trong những du thuyền lớn nhất thế giới của nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov đã bị chính quyền Đức thu giữ ngày 2/3.

Theo Yahoonews, đây là vụ thu giữ du thuyền đầu tiên sau khi châu Âu và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào giới tỷ phú Nga cách đó hai ngày.

Chú thích ảnh
Siêu du thuyền Dilbar. Ảnh: superyachttime

Du thuyền Dilbar dài 156m, được đóng riêng theo yêu cầu của tỷ phú Alisher Usmanov. Ông Usmanov mua du thuyền vào năm 2016 với giá 600 triệu USD. Có thời điểm, đây là du thuyền lớn nhất thế giới tính theo trọng tải. Từ tháng 10/2021, du thuyền Dilbar đã nằm ở Hamburg (Đức) để sửa chữa.

Tỷ phú Alisher Usmanov đang đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Ông Usmanov có tài sản trị giá hàng tỷ USD trong công ty Metalloinvest, công ty điện thoại MegaFon, công ty điện tử tiêu dùng Xiaomi cũng như sở hữu bất động sản trên khắp châu Âu. Forbes cho biết ông Usmanov cũng là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Facebook.

Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kế hoạch đưa ông Usmanov vào danh sách đen và cấm ông nhập cảnh châu Âu, coi đây là một phần của lệnh trừng phạt nhằm vào các nhà tài phiệt Nga.

Cũng trong ngày 2/3, Câu lạc bộ bóng đá Everton F.C. thuộc Giải Ngoại hạng Anh đã cắt đứt hợp đồng tài trợ với ba công ty của ông Usmanov. Cuối tuần trước, tỷ phú Nga Roman Abramovich cũng đã giao quyền quản lý đội bóng Chelsea cho quỹ từ thiện trước khi Anh áp đặt lệnh trừng phạt. Ông Abramovich cũng đang tìm cách bán đội bóng đá này.

Theo Reuters, kể từ khi châu Âu và Mỹ công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào các nhà tài phiệt Nga, một số siêu du thuyền của tỷ phú Nga đã đến Maldives, nơi không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ. Nhà Trắng cảnh báo: “Tuần tới, chúng tôi sẽ điều lực lượng đặc nhiệm xuyên Đại Tây Dương đa phương để xác định vị trí, truy tìm, phong tỏa tài sản của các công ty và nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt”.

Ít nhất 5 siêu du thuyền của các nhà tỷ phú Nga đã di chuyển tới Maldives vào ngày 2/3 nhằm tránh bị Mỹ tịch thu.

Siêu du thuyền Clio của tỷ phú Oleg Deripaska (người sáng lập tập đoàn nhôm Rusal) đang neo đậu ngoài khơi thủ đô Male.

Chiếc du thuyền Titan của tỷ phú Alexander Abramov (đồng sáng lập tập đoàn thép Evraz) đã tới Maldives vào ngày 28/2.

Ba du thuyền khác, trong đó có chiếc Nirvana của tỷ phú Nga Vladimir Potanin, đang di chuyển trong vùng biển Maldives ngày 2/3. Trước đó, hầu hết du thuyền đậu tại các cảng ở Trung Đông.

Chiếc Galactica Super Nov của tỷ phú Vagit Alekperov (chủ tập đoàn dầu mỏ Nga Lukoil) đã rời khỏi cảng Barcelona (Tây Ban Nha) và dự kiến đến Montenegro sau vài ngày nữa.

Trong khi đó, ông Alexei Mordashov, người giàu nhất nước Nga, cũng đã bị EU đưa vào danh sách trừng phạt. EU tuyên bố rằng Ngân hàng Rossiya - nơi ông Mordashov có lợi tức - là ngân hàng cá nhân của các quan chức cấp cao Nga, những người đã được hưởng lợi từ việc sáp nhập Crimea. EU cho rằng các doanh nghiệp truyền thông mà ông Mordashov đầu tư đã làm gia tăng bất ổn cho Ukraine thông qua các đài truyền hình nhà nước Nga.

Phản ứng trước thông tin này, ông Mordashov cho biết ông không hiểu việc EU đưa ông vào danh sách trừng phạt sẽ giúp giải quyết xung đột ở Ukraine như thế nào. Vị tỷ phú nói rõ: “Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến căng thẳng địa chính trị hiện nay”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
'Ông trùm thép' giàu nhất nước Nga trở thành mục tiêu trừng phạt của EU
'Ông trùm thép' giàu nhất nước Nga trở thành mục tiêu trừng phạt của EU

Ông Alexei Mordashov, người giàu nhất nước Nga, đã bị Liên minh châu Âu (EU) đưa vào danh sách trừng phạt trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đang leo thang căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN