Đức kêu gọi Anh tăng cường ảnh hưởng trong EU

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến công du tới London, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng nước Anh cần tăng cường hơn nữa vai trò, cũng như ảnh hưởng đối với Liên minh châu Âu (EU).

Ông Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: wikimedia.org


Theo đánh giá của dư luận báo giới, ông Steinmeier muốn tranh thủ chuyến thăm đầu tiên đến nước Anh sau cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở Đức nhằm thuyết phục Chính phủ của Thủ tướng David Cameron tiếp tục tham gia EU với tư cách một thành viên đầy đủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp William Hague chiều 3/2, ông Steinmeier cho rằng các nước thành viên EU cần phải hành động để đưa các hoạt động của khu vực này ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn. Theo ông, mức độ hội nhập hiện nay là một thuận lợi chung cho tất cả các nước thành viên EU, và Đức không muốn tiến trình hội nhập bị ngưng trệ.

Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng tái đàm phán về các hiệp ước của châu Âu đúng vào thời điểm nước Anh có kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU vào năm 2017. Đề cập tới vai trò của Anh, ông Steinmeier cho rằng đảo quốc sương mù cần phải thể hiện ảnh hưởng và vai trò của mình từ bên trong EU, chứ không phải ngoài lề. Ông cũng khuyến cáo Anh không nên đi ngược lại tiến trình hội nhập ở châu Âu.

Tuyên bố của ông Steinmeier phần nào đã phản ánh những khó khăn mà Thủ tướng Cameron đang vấp phải trong nỗ lực gia tăng quyền hạn của nước Anh đối với EU. Để đạt được mục tiêu này, ông Cameron sẽ cần đến sự ủng hộ của một số thành viên chủ chốt, trong đó có Đức.

Hiện Chính phủ Anh cũng tìm cách thuyết phục các thành viên EU tái đàm phán về hiệp ước của liên minh nhằm "hạ nhiệt" bầu không khí chống châu Âu có nguy cơ ngày càng căng thẳng ở trong nước. Tuy nhiên, ông Steinmeier phản đối việc đàm phán lại về quyền của công dân EU được sống và làm việc tự do ở bất cứ nước thành viên nào.

Về phần mình, phát biểu với báo giới, ông Hague cho biết Ngoại trưởng hai nước đã đề cập đến nhiều vấn đề thuộc mối quan tâm chung như cuộc khủng hoảng ở Ukraine, xung đột ở Syria, đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, tiến trình hòa bình Trung Đông, kế hoạch cải tổ EU...

Ông Hague nhấn mạnh rằng Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất của Anh không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới. Vì vậy, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới nhằm chia sẻ những lợi ích chung.


TTXVN/Tin tức
Đức cảnh báo Ukraine về trấn áp biểu tình
Đức cảnh báo Ukraine về trấn áp biểu tình

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/1 đã cảnh báo Chính phủ của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cần ngừng các hành động bạo lực chống người biểu tình sau các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và người biểu tình ở Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN