Đức ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì dịch COVID-19

Ngày 9/3, nhà chức trách Đức thông báo nước này đã ghi nhận ca 2 tử vong đầu tiên vì dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Chú thích ảnh
Khuyến cáo đeo khẩu trang xuất hiện tại nhiều nơi ở Đức sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: The Scotsman

Hãng tin DW dẫn một người phát ngôn cơ quan y tế tại bang North Rhine-Westphalia, miền Tây nước Đức, xác nhận đã có hai ca tử vong đầu tiên vì dịch bệnh COVID-19.

Theo nguồn tin này, nạn nhân là một cụ bà 89 tuổi tại thành phố Essen và một bệnh nhân khác tại vùng Heinsberg, một trong những “tâm dịch” COVID-19 tại Đức.

Tính đến 16h ngày 9/3 theo giờ Đức, trên cả nước Đức đã ghi nhận 1.164 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó riêng bang Nordrhein-Westfalen có 515 trường hợp nhiễm bệnh, tiếp đó là bang Bayern có 256 trường hợp.

Trong diễn biến liên quan, tại bang Brandenburg đã có một trường học phải cách ly học sinh và giáo viên tại nhà. Giáo viên của trường học ở bang này đã tiếp xúc với một người ở Berlin bị nhiễm bệnh. Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn đã kêu gọi mọi công dân ở Đức cùng hợp tác trong nỗ lực kiềm chế sự ùng phát của dịch bệnh.

Bộ trưởng Jens Spahn hôm 4/3 nhận định sự bùng phát của dịch COVID-19 đã trở thành "đại dịch toàn cầu" và tình hình tồi tệ sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Bộ trưởng Spahn đã đưa ra nhận định trên trong bài phát biểu trước các nghị sĩ Đức. Theo ông, tốc độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Đức và trên toàn châu Âu diễn ra nhanh chóng trong những ngày gần đây.

Ông Jens Spahn cho rằng tình hình dịch bệnh hiện nay chưa đạt tới đỉnh điểm nên sẽ diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới. Để đối phó dịch, Chính phủ liên bang Đức và chính quyền các bang đang triển khai nhiều nỗ lực tập trung, trong đó có các biện pháp cách ly đặc biệt đối với những người nhiễm bệnh và hủy bỏ những sự kiện tập trung đông người như hội chợ, triển lãm... Chính phủ Đức đặt ưu tiên cao nhất hiện nay là đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, cao hơn cả lợi ích kinh tế.

Cũng theo nhận định của người đứng đầu ngành y tế Đức, những ngày tới sẽ là quãng thời gian thử thách thực sự và những hạn chế sẽ dần xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của người dân ở những vùng có dịch. Hiện chính phủ Đức đang tích cực chuẩn bị cho tình huống dịch bùng phát mạnh, trong đó có việc cấm xuất khẩu các thiết bị bảo hộ y tế như khẩu trang, găng tay; đồng thời hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực và các nước đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) để có thể ứng phó kịp thời.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Peter Altmaier cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do sự lây lan của virus SARS-CoV-2, khẳng định Chính phủ Đức sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo dịch bệnh không ảnh hưởng đến nền kinh tế ở Đức.

Bộ trưởng Altmaier cho hay Chính phủ Đức đã có kế hoạch 3 giai đoạn để hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó ở bước đầu tiên, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tín dụng từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và khoản bảo lãnh. Giai đoạn thứ hai có thể tính tới hoãn thuế và ở giai đoạn 3, trong trường hợp chuỗi cung ứng bị gián đoạn ở mức độ lớn và các công ty đóng cửa, Đức sẽ áp dụng các biện pháp tương tự như đã được áp dụng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, trong đó có đảm bảo khả năng thanh khoản của các công ty, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Dịch COVID-19: Đức, Pháp, Thụy Sĩ đóng cửa các cơ quan ngoại giao tại Triều Tiên
Dịch COVID-19: Đức, Pháp, Thụy Sĩ đóng cửa các cơ quan ngoại giao tại Triều Tiên

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên cho biết Đức, Pháp và Thụy Sĩ ngày 9/3 đã đóng cửa các cơ quan đại diện tại Bình Nhưỡng và rút các nhân viên về nước trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này thắt chặt giám sát do lo ngại sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN