Đức cung cấp khoản vay trị giá 566 triệu USD cho Iraq

Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi ngày 11/2 đã tới thăm Đức nhằm kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của Berlin trong cuộc chiến chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp nước chủ nhà Angela Merkel tại thành phố Munich, Thủ tướng Al-Abadi cho biết giá dầu thô giảm đã tác động không nhỏ đến kinh tế Iraq, theo đó, doanh thu dầu mỏ của nước này đã giảm xuống chỉ còn 15% so với 2 năm trước.


Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ảnh: AFP/TTXVN

Vì vậy, ông hối thúc cộng đồng quốc tế giúp đỡ Iraq vượt qua khó khăn về kinh tế. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống lại IS, cũng như cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân nước này.


Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Berlin sẽ cung cấp khoản vay trị giá 500 triệu euro (566 triệu USD) cho Baghdad nhằm giúp đỡ nước này tái xây dựng cơ sở hạ tầng, vượt qua khó khăn về kinh tế, cũng như giúp tạo hy vọng cho người dân ở Iraq để họ "không phải rời khỏi đất nước đi lánh nạn". Bà cũng muốn hai nước hợp tác để chống nạn buôn người, cũng như cần nỗ lực nhằm đảm bảo hòa bình tại Syria.


Iraq là một trong những nước có nhiều người di cư nhất đến châu Âu. Theo số liệu của Liên hiệp quốc, có 2 triệu người ở Iraq bị ly tán do chiến tranh, cộng với 250.000 người tị nạn từ Syria sang Iraq.

TTXVN/Tin Tức
75 tay súng IS bị tiêu diệt ở Iraq
75 tay súng IS bị tiêu diệt ở Iraq

Một nguồn tin an ninh cho biết, trong 24 giờ qua, 75 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt khi lực lượng an ninh Iraq giành lại quyền kiểm soát hai khu vực tại phía Đông thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN