Mỹ sẽ sớm điều bộ binh tới Syria và Iraq

Lầu Năm Góc mới đây thông báo sẽ sớm triển khai một chiến dịch trên bộ để chống lại các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Binh sĩ từ Sư đoàn Không vận 101 tham chiến tại Afghanistan.

Sư đoàn Không vận 101 của Lục quân Mỹ sẽ được điều động cho chiến dịch này. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội để triển khai chiến dịch trên.

Trong bài viết gửi tờ "Politico" hôm 22/1 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng đã đến lúc đẩy mạnh các nỗ lực quân sự chống nhóm khủng bố IS. Ông Carter thông báo Mỹ sẽ triển khai chiến dịch trên bộ để đẩy lùi IS. Sư đoàn Không vận 101 sẽ sớm điều 1.800 binh sĩ tới Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống IS. Ông Carter cũng đã thảo luận kế hoạch trên với Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ và các chỉ huy của sư đoàn trên. Mục tiêu của chiến dịch này là buộc IS rút khỏi 2 cứ điểm chiến lược ở Mosul (Iraq) và Raqqa (Syria) - vốn là các trung tâm quân sự, chính trị, kinh tế của IS.

Sư đoàn Không vận 101 là một trong số những đơn vị giành được nhiều chiến công nhất của Lục quân Mỹ và được đánh giá cao trong thực tế chiến đấu. Sư đoàn quân thiện chiến này đã được huấn luyện để tham gia tác chiến trong các chiến dịch không kích.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ-Nga phối hợp chiến dịch tấn công IS tại Libya
Mỹ-Nga phối hợp chiến dịch tấn công IS tại Libya

Chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Nga chống phiến quân IS tại Libya là sự phối hợp đầu tiên giữa hai nước trong suốt nhiều thập niên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN