Động vật sống thử ở Thiên Tân

Nhà chức trách Trung Quốc hôm 21/8 đã đưa động vật vào sống thử tại khu vực xảy ra vụ nổ nhà máy hóa chất ở Thiên Tân hôm 12/8 nhằm kiểm tra ảnh hưởng của vụ nổ tới điều kiện sống của con người tại đây.

Lồng nhốt thỏ đặt trên nền đất Thiên Tân.


Động vật gồm gà, thỏ, chim bồ câu trong các lồng nhốt nhỏ được đặt trên nền đất ở khu vực hiện trường vụ nổ. Các chuyên gia sẽ kiểm nghiệm quá trình sống của chúng tại đây.

Các lồng nhốt gà, thỏ được đưa tới hiện trường vụ nổ.


Theo Phó thị trưởng Thiên Tân He Shushan, có ít nhất 40 loại hóa chất độc hại tại hiện trường vụ nổ, bao gồm 700 tấn sodium cyanide, 800 tấn chất ammonium nitrate và 500 tấn kali nitrat được dùng trong chế tạo phân bón, ngòi nổ. Tuy nhiên, ông He Shushan nhấn mạnh các loại hóa chất còn lại tại hiện trường đã được thực hiện các biện pháp bảo vệ để tránh nguy cơ gây ô nhiễm.



Giới chức Thiên Tân cũng khẳng định không phát hiện chất độc xyanua trong nước và dùng nhiều biện pháp trấn an người dân. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn lo ngại hóa chất độc hại có thể đã xâm nhập làm ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt sau vụ hàng nghìn con cá chết bất thường dạt vào bờ tại sông Bột Hải hôm 20/8, cách hiện trường vụ nổ 6km.

Cá chết bất thường tại sông Bột Hải, gần hiện trường vụ nổ.


Vụ nổ kinh hoàng nhà máy hóa chất của Công ty TNHH Kho vận Quốc tế Thụy Hải ở cảng Thiên Tân xảy ra tối 12/8 đã cướp đi sinh mạng của 123 người, trong đó có 70 lính cứu hoả và 7 cảnh sát, cũng như làm thiệt hại nhiều cơ sở vật chất.

HN (Theo SCMP)
Số người thiệt mạng trong vụ nổ Thiên Tân tiếp tục tăng
Số người thiệt mạng trong vụ nổ Thiên Tân tiếp tục tăng

Số người thiệt mạng trong vụ nổ kho hóa chất của Công ty TNHH Kho vận Quốc tế Thuỵ Hải ở cảng Thiên Tân tối 12/8 vừa qua đã tăng lên 123 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN