Bùng phát 4 đám cháy mới tại hiện trường vụ nổ Thiên Tân

Lực lượng cứu hoả Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của cảnh sát và binh lính đang nỗ lực dập tắt 4 đám cháy bùng phát vào sáng 21/8 tại khu vực bị ảnh hưởng do vụ nổ kho hóa chất ở Thiên Tân hồi tuần trước.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả sau vụ nổ ở Thiên Tân ngày 20/8. Ảnh: THX/ TTXVN


1 trong các đám cháy bùng phát tại bãi xe ô tô - nơi ít nhất 3.000 chiếc ô tô đã bị thiêu rụi trong hai vụ nổ kho hóa chất ở thành phố cảng phía đông Trung Quốc này hôm 12/8.

Lực lượng chức năng cho rằng nguyên nhân của vụ hỏa hoạn có thể do các chất dễ bắt lửa có trong các bình chứa nhiên liệu của các xe ô tô. Trong khi đó, 3 đám cháy khác đã bùng lên ở khu vực trung tâm của vụ nổ. Các đám cháy mới đã làm dấy lên quan ngại có thể xảy ra vụ nổ mới tại khu vực này.

Hôm 12/8, hai vụ nổ lớn liên tiếp đã xảy ra tại kho hàng ở thành phố cảng Thiên Tân. Hơn 4.460 binh sĩ và cảnh sát có vũ trang đã được huy động để thu dọn hàng nghìn tấn hóa chất độc hại và dọn dẹp hiện trường vụ nổ. Tính đến nay, đã có 116 người bị thiệt mạng, 60 người mất tích và 700 người phải nhập viện do ảnh hưởng của vụ nổ.

TTXVN/Tin Tức
Vụ nổ Thiên Tân có thể “hãm phanh” thị trường ô tô Trung Quốc
Vụ nổ Thiên Tân có thể “hãm phanh” thị trường ô tô Trung Quốc

Các vụ nổ tại thành phố cảng Thiên Tân vừa qua có thể “hãm phanh” thị trường ô tô nội địa Trung Quốc, khi hoạt động nhập khẩu ô tô và linh kiện qua một trong những khu cảng lớn hàng đầu thế giới này bị gián đoạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN