Dòng người nhập cư hiện nay là "quá sức" đối với Đức

Hai chính trị gia cấp cao thuộc đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) là Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier lần đầu tiên yêu cầu giới hạn số người nhập cư và tị nạn vẫn đang đổ vào Đức.


Người di cư tại nhà ga ở Munich. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong một bài viết chung gửi cho tạp chí Tấm gương (Spiegel), hai ông nhấn mạnh cần phải làm những gì có thể để giảm bớt số lượng người nhập cư vào Đức đã ở mức quá lớn như hiện nay. Họ cũng cho rằng nước Đức không thể tiếp nhận đến hơn một triệu người/mỗi năm và vấn đề cốt lõi đang nằm ở chỗ dòng người khổng lồ này đang có nguy cơ phá vỡ trật tự xã hội vốn có của nước Đức.


Về phản ứng của người dân Đức, ông Gabriel và Steinmeier cho rằng đa số người dân Đức có thái độ sẵn sàng giúp đỡ nhưng sự nhiệt tình này không phải là vô hạn, nhất là khi tình trạng quá tải xảy ra ở nhiều nơi. Cuối bài viết, hai ông đã cùng đưa ra quan điểm chung là phải lập ra một giới hạn tối đa trong việc tiếp nhận người nhập cư và tị nạn.


Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo của SPD, đồng thời là những quan chức cấp cao trong chính phủ liên minh cùng đảng Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Angela Merkel, thể hiện quan điểm đối lập với chính sách "không giới hạn người nhập cư" của bà Merkel.


Kết quả cuộc thăm dò mới nhất của kênh truyền hình quốc gia ZDF cho thấy 51% người Đức được hỏi cho rằng dòng người nhập cư hiện nay là “quá sức” với Đức, 33% cho rằng những giá trị văn hóa và xã hội của Đức đang bị đe dọa.


Trong một diễn biến có liên quan, đảng “Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD)”, một đảng cánh hữu mới thành lập đầu năm 2013 nhưng đã có ghế ở quốc hội của Đức cũng như có ghế trong Nghị viện châu Âu, đã gửi đơn kiện Thủ tướng Angela Merkel lên Viện Công tố Berlin.


Trong đơn kiện, AfD nêu lý do kiện bà Merkel vì nữ Thủ tướng Đức hồi tháng 9/2015 đã ra quyết định cho phép những người tị nạn đang mắc kẹt ở Hungary được phép tự do đến Đức. Theo AfD, hành động này là “đưa người vào Đức một cách bất hợp pháp”. AfD theo đuổi đường lối cứng rắn trong vấn đề khủng hoảng người di cư hiện nay. Đảng này yêu cầu chính phủ phải dừng ngay lập tức việc tiếp nhận người di cư và tị nạn vào Đức và khẳng định các cơ sở tiếp nhận tại Đức hiện nay không “đáp ứng các chuẩn mực về quyền con người”. Cũng theo yêu sách của AfD, tất cả những người di cư và tị nạn nếu không có thị thực sẽ không được vào Đức, còn trong trung hạn, việc tiếp nhận người nhập cư và tị nạn sẽ phải theo cơ chế “hạn ngạch”.


Trong thời gian gần đây, AfD cũng đã vận động được nhiều người Đức, nhất là người dân ở các bang miền Đông ủng hộ các cuộc biểu tình lớn chống chính sách nhập cư của chính phủ mà đảng này tổ chức tại thành phố Dresden, Erfurt... Trong khi đó, một số cuộc thăm dò dư luận của tạp chí Stern (Ngôi sao) và kênh truyền hình RTL gần đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ của người dân đối với đảng này đã tăng thêm 2% lên 7%.

Đức Chung (P/v TTXVN tại Đức)
Đức đối mặt với sức ép từ 1,5 triệu người tị nạn
Đức đối mặt với sức ép từ 1,5 triệu người tị nạn

Trước làn sóng di cư ngày một lớn đổ vào các nước Trung Âu, Đức và Áo đã phải tạm thời áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới trên bộ, song biện pháp này vẫn không thể ngăn cản dòng người tị nạn đổ vào Đức mỗi ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN