Đồng hồ tận thế chỉ còn 2,5 phút sẽ điểm 'nhờ ông Trump'

Đồng hồ đếm ngược tới Ngày tận thế của nhân loại đã nhích thêm 30s gần với thời điểm nửa đêm, mức độ nguy hiểm cao nhất mà Trái đất phải đối mặt kể từ năm 1953.

Nhà vật lý Lawrence Krauss (trái) và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Thomas Pickering công bố quyết định dịch chuyển đồng hồ tận thế ngày 26/1. Ảnh: EPA

Đồng hồ đã được đặt ở vị trí cách 3 phút là tới nửa đêm từ năm 2015. Tuy nhiên, tờ Bulletin of the Atomic Scientists mới công bố đồng hồ này giờ chỉ còn cách nửa đêm 2,5 phút, nhích sát tới nửa đêm nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh – khi đồng hồ điểm 11h58 phút đêm.

Những mối đe doạ bao gồm sự gia tăng chủ nghĩa dân tộc gay gắt trên toàn thế giới,các mối đe dọa không gian mạng, cũng như những tuyên bố của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu là những lý do kim đồng hồ ngày tận thế thay đổi.

Phát biểu tại buổi công bố, nhà vật lý lý thuyết Lawrence Maxwell Krauss nói: “Các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga cần phải hành động cùng nhau để giải trừ vũ khí hạt nhân”.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Thomas Pickering cho hay sự thay đổi này liên quan tới tình hình hiện tại cũng như kim đồng hồ ngày tận thế thời Chiến tranh Lạnh: “Nó đưa chúng ta trở lại thời kỳ bất ổn”. Nhà khoa học Krauss cảnh báo tác động kinh tế của kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, cho rằng đề xuất hiện đại hoá của ông Trump có thể tốn kém 1 nghìn tỷ USD.

Ông Krauss nói thêm rằng bất chấp sự thay đổi của chiếc đồng hồ mang tính tượng trưng là “30s hay 1 phút, nó mang tính lịch sử. Chiếc đồng hồ đã không nhích dần về nửa đêm trong 64 năm. Chúng tôi cảm nhận rằng mọi thứ đang di chuyển tới con đường nguy hiểm hơn, nhưng chúng tôi cố gắng không hành động vào thời điểm này”.

Chiếc đồng hồ tận thế ở 11h58 phút vào năm 1953, khi Mỹ bị sa lầy trong Chiến tranh Lạnh với Liên Xô. Năm đó, cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman tuyên bố Mỹ đã phát triển bom hydro – đẩy mối đe doạ chiến tranh nhiệt hạch lên cao.


Đồng hồ ngày tận thế là một đồng hồ mang tính tượng trưng được ban lãnh đạo của tờ Bulletin of the Atomic Scientists (Bản tin khoa học nguyên tử) thuộc Đại học Chicago lập ra năm 1947 nhằm đưa ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. 

Chiếc đồng hồ được đặt cách thời điểm nửa đêm 7 phút trong lần đầu xuất hiện trên tờ Bulletin of the Atomic Scientists năm 1947.

Năm 1991, nó được điều chỉnh cách 17 phút. Đó cũng là năm Chiến tranh Lạnh kết thúc. 

Hiểm họa hạt nhân càng lớn bao nhiêu thì chiếc đồng hồ càng gần nửa đêm bấy nhiêu. Đồng hồ ngày tận thế hiện nay được dùng để cảnh báo mối đe doạ huỷ diệt loài người như sự tàn phá môi trường, biến đổi khí hậu,…

Trần Minh (Theo RT, NBC)
70 triệu cuộc tấn công mạng nhằm vào Nga năm 2016
70 triệu cuộc tấn công mạng nhằm vào Nga năm 2016

Chỉ trong năm 2016, Nga đã phải đối đầu với 70 triệu cuộc tấn công mạng vào những kho dữ liệu thông tin trọng yếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN