Đối thoại an ninh Pakistan-Ấn Độ sụp đổ

Ngày 22/8, Bộ Ngoại giao Pakistan đã thông báo hủy cuộc đối thoại cấp Cố vấn an ninh quốc gia (NSA) với Ấn Độ dự kiến diễn ra vào ngày 24/8 nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan khủng bố.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj trong cuộc họp báo tại New Delhi ngày 22/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ NSA giữa hai nước sẽ không phục vụ mục đích nào nếu được triển khai dựa trên những điều kiện do Bộ Ngoại giao Ấn Độ đặt ra. Cũng theo Bộ này, mục đích của đối thoại Pakistan-Ấn Độ là giảm căng thẳng và khôi phục lòng tin, bước đầu tiên hướng tới sự bình thường hóa. Nếu chỉ thảo luận về vấn đề khủng bố thay vì cải thiện triển vọng hòa bình, đối thoại sẽ chỉ làm ảnh hưởng tiêu cực hơn đến bầu không khí.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Ấn Độ khẳng định sẽ hủy cuộc đối thoại nếu Pakistan khăng khăng đòi thảo luận vấn đề Kashmir và lôi kéo các nhân vật li khai tại khu vực này vào cuộc. Ngoại trưởng Ấn Độ Suchma Swaraj  nhấn mạnh New Delhi chỉ muốn tập trung thảo luận về vấn đề khủng bố. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đã bắt giữ một số thủ lĩnh li khai tại Kashmir, trong đó có Shabir Ahmad Shah và Bilal Lone, khi những người này đến New Delhi để gặp Cố vấn an ninh cấp cao của Pakistan.

Pakistan coi tuyên bố trên của Ngoại trưởng Swaraj là những điều kiện tiên quyết và nhấn mạnh việc tham vấn các thủ lĩnh Kashmir trước các cuộc đối thoại với Ấn Độ là một truyền thống lâu đời.

Phản ứng trước động thái của Pakistan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho rằng quyết định hủy đàm phán an ninh của Pakistan là điều đáng tiếc, đồng thời khẳng định New Delhi đã không đặt ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. New Delhi chỉ muốn Islamabad tôn trọng tinh thần hiệp định Shimla mà theo đó hai bên đã cam kết giải quyết các vấn đề song phương, cũng như thỏa thuận giữa Thủ tướng Narendra Modi và Nawaz Sharif tại thành phố Ufa của Nga hôm 9/7. Theo đó, tại cuộc gặp NSA, hai nước sẽ gặp nhau chỉ để thảo luận vấn đề chống khủng bố.

Đây là lần thứ hai trong vòng một năm, các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai Ấn Độ và Pakistan bị hủy do vấn đề Kashmir. Hồi tháng 8/2014, Ấn Độ cũng đã đột ngột hủy đối thoại an ninh do cuộc gặp giữa các thủ lĩnh li khai tại Kashmir và Ủy ban cấp cao Pakistan tại New Delhi.

TTXVN/Tin tức
Pakistan và Ấn Độ lại đấu pháo ở Kashmir
Pakistan và Ấn Độ lại đấu pháo ở Kashmir

Ít nhất 1 người Pakistan thiệt mạng khi các lực lượng Pakistan và binh sĩ Ấn Độ tiếp tục đấu pháo ở khu vực Kashmir.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN