Doanh nghiệp Canada kêu gọi chính phủ công bố lộ trình mở cửa lại nền kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, nhiều doanh nghiệp Canada đang thúc giục chính phủ liên bang và chính quyền cấp tỉnh đưa ra kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế, trong bối cảnh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được đẩy mạnh tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Chú thích ảnh
Một cửa hàng thời trang ở Ottawa, Canada ngày 19/5/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Canada hiện đứng thứ ba trong Nhóm 7 nước công nghiệp tiên tiến nhất thế giới (G7) về tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19, với 48,79 liều/100 dân, trong khi Vương quốc Anh dẫn đầu với 83,49 liều/100 dân.   

Mới đây, 61 hiệp hội và phòng thương mại đã gửi một thư chung tới Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi chính phủ đưa ra một "cách tiếp cận rõ ràng và nhất quán trên phạm vi toàn Canada" để mở cửa trở lại nền kinh tế, có phương án cụ thể để giải quyết các vấn đề như hạn chế đi lại, giao thông công cộng và tụ tập công cộng. Đầu tháng này, tỉnh Saskatchewan đã đi tiên phong khi công bố kế hoạch chi tiết về những điều doanh nghiệp có thể làm ở các giai đoạn khác nhau của chiến dịch tiêm chủng cấp tỉnh. Ví dụ, các nhà hàng và quán bar ở Saskatchewan sẽ được phép mở cửa trở lại phục vụ ăn uống ở không gian trong nhà với tối đa 6 người mỗi bàn, 3 tuần sau khi 70% số người trên 40 tuổi ở tỉnh đã được tiêm một liều vaccine phòng COVID-19.

Chính phủ liên bang Canada cũng đã đưa ra một số hướng dẫn về những hoạt động xã hội có thể được phép thực hiện vào mùa Hè và mùa Thu này, tùy thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng. Theo Cơ quan Y tế công cộng Canada, chính phủ có thể cho phép cắm trại, dã ngoại và ăn tối ở không gian ngoài trời tại những khu vực mà 75% số người đủ điều kiện tiêm chủng đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19 và 20% đã được tiêm liều thứ hai. Tuy nhiên, hướng dẫn của chính phủ liên bang gần như chưa đề cập đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ngân hàng Trung ương Canada hiện kỳ vọng nền kinh tế quốc gia sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay, cao hơn mức dự báo đưa ra hồi tháng 1/2021 là 4%. Con số 6,5% cũng cao đáng kể so với mức 5,8% mà chính phủ liên bang đã dự báo trong kế hoạch ngân sách năm 2021. Bất chấp làn sóng lây nhiễm thứ hai của dịch bệnh và các biện pháp phong tỏa được tăng cường, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada có khả năng tăng khoảng 7% trong 3 tháng đầu năm nay.

Liên quan đến thị trường lao động, ngày 18/5, phát ngôn viên Bộ Nhân lực Indonesia Chairul Fadhly Harahap cho biết bộ này đã tạm ngừng cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (TKA), ngoại trừ những trường hợp làm việc trong các dự án chiến lược quốc gia.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời ông Chairul cho biết lao động nước ngoài chỉ được cấp TKA theo giấy phép đặc biệt bằng văn bản của các bộ hoặc cơ quan nhà nước, đồng thời phải tuân thủ các quy trình y tế hiện hành của Indonesia.

Bộ Nhân lực Indonesia khẳng định rằng chính phủ quyết tâm ngăn chặn đại dịch COVID-19, nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là đối với các dự án chiến lược quốc gia mang lại nhiều lợi ích. Bộ trên cũng cho rằng lao động nước ngoài làm việc trong các dự án chiến lược tham gia vào quá trình chuyển giao công nghệ, từ đó giúp thu hút nhiều lao động địa phương hơn cũng như hỗ trợ tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Hương Giang -  Hữu Chiến (TTXVN)
Đồng nội tệ của Canada tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2017
Đồng nội tệ của Canada tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2017

Trong phiên giao dịch ngày 6/5, đồng CAD của Canada đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm qua (so với đồng USD), với sự hậu thuẫn tích cực từ xu hướng tăng giá trên các thị trường hàng hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN