Điều tra 21 đối tượng tình nghi liên quan vụ xả súng tại Áo

Ngày 13/11, giới chức Áo cho biết đang điều tra 21 người nghi là đồng phạm với tay súng thánh chiến thực hiện vụ xả súng tại thủ đô Vienna cách đây gần hai tuần.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Vienna, Áo ngày 3/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Văn phòng Công tố Vienna Nina Bussek cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra tổng cộng 21 người trong độ tuổi từ 16 - 28 tuổi. Số người bị tạm giam để điều tra liên quan đến vụ tấn công hiện vẫn là 10 người. Cảnh sát hiện tiếp tục truy tìm thêm những đối tượng khác tình nghi là đồng phạm với hung thủ vụ xả súng. 

Vụ xả súng xảy ra tại Vienna tối 2/11 làm 4 người thiệt mạng và trên 20 người bị thương. Cảnh sát đã tiêu diệt hung thủ tại hiện trường. Các điều tra viên cho rằng đối tượng xả súng 20 tuổi này là thành viên mạng lưới Hồi giáo cực đoan có "chân rết" tại nhiều nước.

Chính phủ Áo thừa nhận lỗ hổng tình báo khi xử lý kém thông tin nói rằng đối tượng tấn công đã tìm cách mua vũ khí tại Slovakia và gặp mặt một số tay súng Hồi giáo nước ngoài vào tháng 7 vừa qua, trong đó có 2 người sống ở Đức đang bị giám sát và 2 người sống ở Thụy Sĩ đã bị bắt giữ. Đến nay, chưa rõ làm thế nào hung thủ có thể mang vũ khí và một đai chất nổ giả đến trung tâm Vienna để thực hiện vụ tấn công.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Lục soát nhiều địa điểm ở Đức sau vụ xả súng tại Áo
Lục soát nhiều địa điểm ở Đức sau vụ xả súng tại Áo

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, lực lượng an ninh nước này sáng 6/11 đã tiến hành lục soát nhiều địa điểm ở Đức liên quan vụ xả súng tại Vienna (Áo) vài ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN