Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump không trả được khoản phạt 454 triệu USD?

Ngày 25/3 là hạn chót để cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trả khoản phạt 454 triệu USD (bao gồm tiền lãi) liên quan cáo buộc kê khống giá trị tài sản để lừa gạt người cho vay và công ty bảo hiểm.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, hàng đầu) tại một phiên xét xử của tòa án quận Manhattan, bang New York, Mỹ, ngày 2/10/2023. Ảnh: USA TODAY/TTXVN

Theo đài NPR, hồi tháng 2, Thẩm phán Arthur Engoron ra phán quyết yêu cầu ông Trump nộp phạt 354,9 triệu USD sau khi phát hiện ra ông cùng các con trai là Eric và Donald Trump Jr., cùng với các nhân viên của tập đoàn Trump Organization đã nói dối về giá trị tài sản trong các giao dịch.

Tại New York, nếu kiếm tiền bằng cách lừa đảo, số tiền bất chính sẽ phải trả lại cho chính quyền bang. Trong trường hợp của ông Trump, Thẩm phán Engoron xác định ông Trump đã kiếm được hơn 350 triệu USD so với số tiền mà ông thu được nếu ông trung thực. Cộng thêm tiền lãi, khoản phạt lên tới 454 triệu USD.

Theo quy định, ông Trump không cần có một khoản tiền ngay để trả số tiền đó. Tuy nhiên, ông phải nhờ một công ty bảo hiểm bảo lãnh khoản tiền phạt với tòa án. Nhưng để làm điều này, ông Trump phải có tài sản chứng minh. Tuần trước, đội ngũ luật sư của ông Trump cho biết họ đã tiếp cận 30 công ty bảo hiểm nhưng đã bị từ chối vì họ không có sẵn một tỷ USD như các công ty bảo hiểm yêu cầu.

Các hãng truyền thông ước tính trên thực tế, ông Trump có khoảng 300 triệu USD tài sản lưu động, nhưng ông đã phải dành khoảng 100 triệu USD để đặt cọc kháng án trong vụ án dân sự liên quan E. Jean Carroll. Phần tiền còn lại nằm ở các tòa nhà và sân gôn. Mặc dù ông Trump có thể bán một tài sản nhưng việc đó không thể làm ngay.

Các ủy ban hành động chính trị của ông Trump đã chi hàng triệu USD cho phí pháp lý trước đó nhưng họ khó có thể giúp ích gì cho ông trong trường hợp này vì luật tài chính tranh cử.

Adam Pollock, cựu Trợ lý Tổng chưởng lý ở New York, cho hay: “Ngay cả khi trong trường hợp bên bị kiện muốn bảo đảm kháng cáo, ngừng thi hành bản án, họ vẫn phải nộp toàn bộ số tiền. Luật quy định như vậy. Và đó là quyết định chính sách mà toà án bang đã đưa ra”.

Đối mặt với tình cảnh căng thẳng tài chính trước khoản phạt, ông Trump đã kêu gọi sự trợ giúp từ người ủng hộ trước viễn cảnh phải bán tháo tài sản để chi trả chi phí pháp lý.

Bên cạnh đó, ông Trump có thể kháng cáo lên tòa án cao nhất của New York. Nếu không, ông có thể nhờ một nhà hảo tâm hoặc cố gắng trì hoãn cho đến khi kiếm được tiền từ việc bán công ty truyền thông xã hội, hoặc tệ hơn nữa là tuyên bố phá sản.

Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James nói rõ: “Nếu ông Trump không trả tiền, bà sẽ đích thân tịch thu tài sản của ông”.

Tạp chí Forbes ước tính tài sản không phải dạng tiền mặt của ông Trump lên tới 3 tỷ USD. Theo quy định của luật pháp, Tổng chưởng lý bang chỉ được tịch thu tài sản liên quan đến vụ án và có khoảng hai chục tài sản như vậy. Nữ quan chức có thể điều cảnh sát trưởng đến thi hành phán quyết. Bà cũng có trong tay một số biện pháp để tìm cách thuyết phục ông Trump trả khoản phạt. Thứ nhất, bà có thể gửi cho ông Trump một thông báo hạn chế nhằm hạn chế chi tiêu trong các lĩnh vực khác cho đến khi ông đảm bảo được khoản tiền bảo lãnh.

Bên cạnh đó, về lý thuyết, Tổng chưởng lý James có thể cân nhắc vụ dàn xếp, nếu ông Trump viết một tấm séc trị giá khoảng 250 triệu USD. Tuy nhiên, theo ông Pollock, không có lý do gì mà Tổng chưởng lý James làm vậy.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Thẩm phán bác yêu cầu của ông D.Trump trong vụ cất giữ trái phép tài liệu mật
Thẩm phán bác yêu cầu của ông D.Trump trong vụ cất giữ trái phép tài liệu mật

Ngày 14/3, Thẩm phán liên bang Aileen Cannon ở bang Florida đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump đề nghị hủy vụ án hình sự, liên quan tới cáo buộc ông đã giữ trái phép các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN