Điện Kremlin: Quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức thấp nhất

Điện Kremlin ngày 20/1 nhận định quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay và hiện không có hy vọng được cải thiện.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Nga. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Mối quan hệ vốn đã “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” này càng trở nên căng thẳng hơn trong năm vừa qua khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, khiến phương Tây đáp trả bằng một loạt lệnh trừng phạt kinh tế và hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo việc các nước phương Tây đang cung cấp thêm khí tài quân sự cho Ukraine sẽ không giúp thay đổi cục diện cuộc xung đột này mà chỉ gây thêm vấn đề cho người dân.

Cảnh báo trên của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hàng chục nước đang nhóm họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức để thảo luận về việc trang bị thêm vũ khí cho Ukraine. Mỹ đã thông báo gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá lên tới 2,5 tỷ USD, trong đó có hàng trăm xe thiết giáp và hỗ trợ phòng không cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố gói viện trợ mới nhất nói trên bao gồm cả 59 xe chiến đấu Bradley và 90 xe thiết giáp chở quân Stryker.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Phần Lan đã công bố gói viện trợ mới về thiết bị quốc phòng trị giá 400 triệu euro (434 triệu USD) cho Ukraine.

Bích Liên (TTXVN)
Nga và Kazakhstan thúc đẩy hợp tác năng lượng
Nga và Kazakhstan thúc đẩy hợp tác năng lượng

Điện Kremlin ngày 20/1 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev để thảo luận hợp tác năng lượng và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN