Điện Kremlin nghi Mỹ 'hy sinh' quan hệ với Nga trong bầu cử giữa nhiệm kỳ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/10 nhận định mối quan hệ Nga-Mỹ nhiều khả năng sẽ bị “hy sinh” trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Ông Peskov chia sẻ trên kênh truyền hình Channel One về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tổ chức tại Mỹ: “Hy sinh Nga và mối quan hệ Moskva-Washington trong nội bộ chính trường Mỹ là một lựa chọn của Mỹ. Điều này nhiều khả năng xảy ra ở thời điểm tới. Không nghi ngờ gì cả”.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ dự kiến được tổ chức vào ngày 6/11.

Trong trường hợp đảng Dân chủ vượt mặt đảng Cộng hòa giành nhiều ghế hơn tại Hạ viện, Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn về các vấn đề lập pháp.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, để giành quyền kiểm soát Hạ viện, đảng Dân chủ cần giành thêm 23 ghế hiện do đảng Cộng hoà nắm giữ.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Trực thăng Syria quần thảo dọc vùng đệm Idlib, ‘dằn mặt’ phiến quân
Trực thăng Syria quần thảo dọc vùng đệm Idlib, ‘dằn mặt’ phiến quân

Lực lượng Không quân Syria Arab (SyAAF) ngày 18/10 bắt đầu cuộc diễn tập dọc theo vùng đệm Idlib nhằm gây sức ép với phiến quân còn chưa rút khỏi khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN