Lý do Tổng thống Trump chưa một lần thăm binh sĩ Mỹ ở nước ngoài

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông chưa hề đến thăm các quân nhân đồn trú tại nước ngoài theo truyền thống.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ngày 16/10, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ - Tổng thống Trump đã chia sẻ với hãng thông tấn AP rằng mặc dù “không quá cần thiết” phải đến thăm căn cứ quân sự ở vùng chiến như Iraq hoặc Afghanistan nhưng ông vẫn lên kế hoạch này trong tương lai.

Tổng thống Trump thừa nhận: “Tôi đã quá bận rộn với mọi thứ đang diễn ra tại đây. Tôi phải thực hiện rất nhiều thứ. Nhưng tôi sẵn sàng đến thăm căn cứ quân sự ở nước ngoài”.

“Tôi đã làm nhiều thứ cho quân đội hơn bất cứ vị tổng thống nào trong nhiều năm qua”, Tổng thống Trump nói.

Tờ Newsweek (Mỹ) dẫn lời Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng cần phải giữ binh sĩ ở nước ngoài vì lợi ích an ninh quốc gia.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.“Tôi cho rằng nhiều người có xu hướng làm những điều xấu ở nơi cách xa nước Mỹ. Do vậy tôi sẽ cử binh sĩ đến đó trong một thời gian”.

Việc tổng thống thăm các đơn vị quân đội là truyền thống lâu năm tại Mỹ. Cựu Tổng thống Barack Obama đã đến Iraq thăm binh sĩ Mỹ chỉ 4 tháng sau khi ông bước chân vào Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Obama còn đến thăm các căn cứ quân sự Mỹ tại Đức, Hàn Quốc, Afghanistan.

Trong khi đó, các cựu Tổng thống George W. Bush, Bill Clinton và Ronald Reagan cũng có động thái tương tự.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.