Điện Kremlin bác bỏ quyết định của ICC liên quan Tổng thống Putin

Điện Kremlin đã bác bỏ quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên quan Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên quyền trẻ em Maria Lvova-Belova.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP

Theo đài RT, sau khi ICC phát lệnh bắt giữ ông Putin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva không công nhận thẩm quyền của ICC và coi các phán quyết của cơ quan này là vô hiệu lực về pháp lý. 

Bình luận về quyết định của ICC, ông Peskov nói: “Chúng tôi nhìn nhận đây là một hành động thái quá và không thể chấp nhận được. Nga, giống như nhiều quốc gia khác, không công nhận thẩm quyền của tòa án này”. 

Trước đó, ngày 17/3, ICC đã phát lệnh trên liên quan vấn đề đưa trẻ em từ Ukraine sang Nga. 

Kênh truyền hình RT đưa tin chính quyền Nga đã sơ tán hàng ngàn cư dân từ các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson ở miền Đông Ukraine - bốn khu vực đã bỏ phiếu sát nhập Nga vào tháng 9 năm ngoái - về nước Nga để tránh ảnh hưởng của giao tranh. 

ICC được thành lập theo Quy chế Rome năm 1998. Cả Nga và Ukraine đều chưa phê chuẩn Quy chế Rome thành lập nên ICC. 

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo TASS/RT)
Ba Lan đặt các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS gần biên giới Nga
Ba Lan đặt các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS gần biên giới Nga

Chính quyền Vùng Kaliningrad của Nga đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch triển khai HIMARS của Ba Lan ngay sát biên giới hai nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN