Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga từ ngày 20-22/3

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/3 thông báo Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm thủ đô Moskva của Nga trong ba ngày từ 20 - 22/3, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt tại Uzbekistan năm 2022. Ảnh: Sputnik

Thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình cũng vừa được Điện Kremlin lên tiếng xác nhận. 

Trước đó, ngày 30/1, hãng thông tấn TASS của Nga đã đưa tin rằng Tổng thống Vladimir Putin đã mời ông Tập Cận Bình tới thăm vào mùa xuân. Tháng trước, tạp chí Phố Wall của Mỹ cũng đưa ra dự báo rằng chuyến công du Moskva của nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể diễn ra vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Trung Quốc và Nga đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2/2022, vài tuần trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Moskva và Bắc Kinh đã nhiều lần tái khẳng định về sức bền vững của mối quan hệ song phương. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo CGTN/Sputnik)
Những khác biệt khiến cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008 khó tái diễn
Những khác biệt khiến cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008 khó tái diễn

Từ ngày 8/3 tới nay, thế giới đón nhận một loạt tin sốc, từ sự sụp đổ của một ngân hàng nhỏ ít ai để ý là Silvergate Bank, tới sự sụp đổ của ngân hàng đứng thứ 16 tại Mỹ - Silicon Valley Bank (SVB) và gần đây nhất là việc ngân hàng có tính chất toàn cầu Credit Suisse của Thuỵ Sỹ rơi vào khốn khó. Tuy nhiên, dư luận đã được trấn an không chỉ bởi các tuyên bố của lãnh đạo mà lo lắng cũng dịu bớt khi thấy những hành động thực tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN