Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/1/2026

Ngày 23/1, kinh tế thế giới có nhiều thông tin nổi bật.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Roberta Metsola phát biểu tại một phiên họp của Nghị viện ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: Reuters/TTXVN

1. EU có thể sớm nối lại tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ: Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cho biết, Liên minh châu Âu (EU) có thể sớm nối lại các công việc liên quan đến thỏa thuận thương mại với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump rút lại đe dọa áp thuế gắn với vấn đề Greenland. Bà bày tỏ hài lòng khi căng thẳng tạm thời được hạ nhiệt, qua đó tạo điều kiện để EU tiếp tục thảo luận nội bộ về thỏa thuận này.

2. Ngành Hàng không Mỹ kích hoạt chế độ khẩn cấp trước siêu bão tuyết: Các hãng hàng không lớn tại Mỹ ngày 22/1 đã đồng loạt áp dụng chính sách miễn trừ đi lại khi siêu bão tuyết nguy hiểm được dự báo sẽ quét qua 2/3 lãnh thổ phía Đông vào cuối tuần, mang theo tuyết dày, mưa băng và gió mạnh. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo đợt không khí lạnh nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng, trong khi AccuWeather dự báo nền nhiệt thấp nhất từ năm 2021, kèm nguy cơ mất điện và cây đổ tại hơn 20 bang.

3. Những thách thức xung quanh thời điểm Hiệp định EU-Mercosur có hiệu lực: Thời điểm hiệp định thương mại lịch sử giữa EU và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) có hiệu lực vẫn chưa chắc chắn do bất đồng nội bộ EU về lộ trình phê duyệt. Một nhà ngoại giao EU cho biết hiệp định có thể được áp dụng tạm thời từ tháng 3/2026, dù Nghị viện châu Âu đã chuyển văn kiện lên Tòa án Công lý EU, động thái có thể làm chậm phê chuẩn chính thức tới hai năm.

4. Tổng Giám đốc WTO lo ngại sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại: Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại toàn cầu, dù nhấn mạnh phần lớn thương mại vẫn tuân theo quy tắc WTO. Bà cho rằng bảo hộ đã gia tăng ngay cả trước khi Mỹ nâng thuế, đồng thời kêu gọi làm rõ giới hạn, tiêu chí và thẩm quyền quyết định các biện pháp bảo hộ vì lợi ích và an ninh quốc gia.

5. Ngân hàng trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất: Kết thúc cuộc họp vào ngày 23/1, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế tài khóa 2025 (kết thúc tháng 3/2026) lên 0,9%, so với mức dự báo 0,7% hồi tháng 10/2025, và cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế tài khóa 2026 từ 0,7% lên 1%. BoJ duy trì lãi suất ổn định ở mức 0,75%, sau khi nâng lên mức cao nhất trong 30 năm vào tháng 12/2025. 

6. Sản lượng lương thực Trung Quốc lập kỷ lục mới bất chấp thiên tai: Bất chấp các hiện tượng thiên tai nghiêm trọng như hạn hán, lũ lụt và mưa kéo dài tại nhiều địa phương, Trung Quốc vẫn đạt vụ mùa bội thu trong năm 2025. Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, tổng sản lượng lương thực đạt khoảng 714,9 triệu tấn, tăng 8,4 triệu tấn so với năm trước, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp vượt mốc 700 triệu tấn.

7. IEA: Châu Âu sẽ lập kỷ lục nhập khẩu LNG trong năm 2026: Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết châu Âu dự kiến nhập khẩu hơn 185 tỷ m3 khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), mức cao kỷ lục, làm gia tăng sự phụ thuộc vào thị trường toàn cầu biến động. Dù nhu cầu LNG tổng thể được dự báo giảm nhờ năng lượng tái tạo mở rộng, châu Âu vẫn cần tăng nhập khẩu để bù đắp kho dự trữ suy giảm nhanh và duy trì xuất khẩu sang Ukraine.

Chú thích ảnh
Biểu tượng TikTok trên màn hình điện thoại di động ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

8. TikTok lập liên doanh do Mỹ nắm quyền chi phối: TikTok thông báo đã thành lập một liên doanh mới với phần lớn vốn thuộc về các nhà đầu tư Mỹ, qua đó tránh nguy cơ bị cấm hoạt động tại thị trường này. Liên doanh mang tên TikTok USDS Joint Venture LLC sẽ vận hành TikTok tại Mỹ, phục vụ hơn 200 triệu người dùng và 7,5 triệu doanh nghiệp, đồng thời triển khai các biện pháp nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu, an ninh thuật toán và kiểm duyệt nội dung.

9. Mỹ tăng cường quản lý đất nông nghiệp do nước ngoài sở hữu: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thiết lập một cổng thông tin trực tuyến mới do Bộ Nông nghiệp Mỹ quản lý nhằm tăng cường minh bạch và giám sát các giao dịch đất nông nghiệp có yếu tố sở hữu nước ngoài. Cổng thông tin, khai trương ngày 22/1, giúp đơn giản hóa việc báo cáo các giao dịch của cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ nước ngoài theo quy định của Đạo luật Công bố Đầu tư Nông nghiệp Nước ngoài năm 1978.

10. Doanh nghiệp Pháp đối mặt làn sóng phá sản kỷ lục: Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với doanh nghiệp Pháp khi số vụ phá sản và thủ tục tư pháp liên quan đạt mức cao nhất trong nhiều thập niên. Theo Hội đồng Quốc gia các Quản trị viên và Thừa phát lại tư pháp (CNAJMJ) của Pháp, có 68.057 doanh nghiệp tiến hành các thủ tục phá sản, tăng 3,5% so với năm 2024, trong đó 44.908 doanh nghiệp bị tuyên phá sản và 21.581 doanh nghiệp được đặt dưới chế độ bảo toàn hoạt động.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Việt Nam, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trong ngành thực phẩm và đồ uống
Việt Nam, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trong ngành thực phẩm và đồ uống

Ngày 23/1, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến “Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm và đồ uống tại AAHA 2026” nhằm cung cấp thông tin và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm và Khách sạn quốc tế (AAHAR) 2026 – sự kiện lớn của Ấn Độ trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, chế biến thực phẩm và dịch vụ khách sạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN